Tri Tôn thực hiện đạt các mục tiêu quan trọng năm 2019

06/12/2019 - 19:38

 - Chiều 6-12, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20 (mở rộng), nhiệm kỳ 2015 – 2020, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Quang cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm yêu cầu các ban, ngành, địa phương tập trung chuẩn bị để người dân đón Tết Nguyên đán 2020 vui tươi, an toàn, tiết kiệm, tạo sinh khí mới. Trong đó, tiếp tục vận động quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình có công để mọi người đều có Tết; tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa để người dân thưởng thức.

Năm 2020, huyện sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai những dự án lớn, đặc biệt là các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (chuối cấy mô, đàn bò sữa, đàn heo quy mô trang trại, các nhà máy lương thực…); tận dụng khai thác các hồ chứa nước hiện tại và xây dựng thêm những hồ mới; đầu tư hạ tầng giao thông để phát triển du lịch; đảm bảo phòng học cho các trường… Đồng thời, tập trung các giải pháp kéo giảm tội phạm hình sự, ổn định tình hình tôn giáo, dân tộc, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Đồng chí Cao Quang Liêm yêu cầu các chi, đảng bộ thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2019. Đồng thời, chuẩn bị tốt Đại hội Đảng cấp dưới cơ sở và cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025), nhất là 2 nội dung văn kiện và nhân sự. Huyện tiếp tục thực hiện hợp nhất chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã.

Năm 2019, huyện Tri Tôn thực hiện đạt và vượt 9/14 chỉ tiêu Nghị quyết, trong đó có những chỉ tiêu quan trọng, như: giá trị sản xuất gần 125,2 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình hơn 40,9 triệu đồng; 97,11% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh…

Năm 2020, huyện phấn đấu nâng giá trị sản xuất lên 127,75 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình 45,5 triệu đồng; giảm nghèo thêm 4% (còn 5,31%); 98% người dân tham gia bảo hiểm y tế...

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN