Tri Tôn xây dựng thêm tuyến đường lên núi Dài

02/12/2021 - 18:40

 - Ngày 2-12, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm cùng các ngành liên quan đã khảo sát tuyến đường lên núi Dài và làm việc với lãnh đạo thị trấn Ba Chúc về thực hiện các công trình chỉnh trang bộ mặt thị trấn.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm (thứ 2, từ phải qua) khảo sát tuyến đường lên điện Cây Xoài

Tuyến đường lên điện Cây Xoài (thuộc núi Dài) được huyện Tri Tôn vận động các công ty, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí bê-tông, với chiều ngang dự kiến 6m, dài 1.500m, từ tỉnh lộ 955B đến chân núi Dài. Đoạn từ chân núi lên điện Cây Xoài sẽ do thị trấn Ba Chúc vận động nhân dân, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí bê-tông, với chiều ngang từ 1-2m, đảm bảo cho xe máy lên xuống núi được. Con đường hoàn thành không chỉ giúp người dân vận chuyển nông sản xuống núi dễ dàng, phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng, mà còn phục vụ du lịch sinh thái trên núi Dài.

Qua khảo sát, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm yêu cầu thị trấn Ba Chúc đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường lên điện Cây Xoài; khảo sát mở rộng, bố trí thêm các ghế đá tại khuôn viên nhà bia ghi danh anh hùng liệt sĩ. Thị trấn cần chỉnh trang đô thị, các công trình văn hóa lịch sử, xây thêm gờ bó vỉa hè đoạn đường từ trường trung học cơ sở đến trung tâm thị trấn và đoạn đường từ thị trấn Ba Chúc đến bia chiến thắng cầu sắt Vĩnh Thông. Những công trình còn thi công phải đảm bảo xong trước Tết Nguyên đán 2022. Ngoài ra, thị trấn cần quan tâm chăm lo người dân đón Tết và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

NGÔ CHUẨN

 

Liên kết hữu ích