Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024

26/12/2023 - 14:39

 - Sáng 26/12, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024 tại điểm cầu Trung ương và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Điểm cầu tỉnh An Giang

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và chỉ đạo hội nghị; Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì điểm cầu tỉnh An Giang.

Năm 2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Theo đó, thị trường lao động tiếp tục được phục hồi, lực lượng lao động, số người có việc làm tiếp tục tăng so năm trước. Tình trạng lao động buộc nghỉ việc, giãn việc, thôi việc ở các doanh nghiệp diễn ra từ quý IV/2022 đã giảm nhiệt trong các tháng cuối năm 2023.

Ước thực hiện trong năm, cả nước có tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%; số lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng khoảng 155.000 người, đạt 129% so kế hoạch năm, tăng 8,55% so năm 2022, đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Công tác phát triển giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tuyển sinh học nghề năm 2023 ước đạt 2.295.000 người, đạt mục tiêu đề ra, tốt nghiệp năm 2023 đạt 2.043.000 người, đạt mục tiêu.

Ngành thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng, đời sống người có công tiếp tục được nâng cao hơn; các chính sách, chương trình giảm nghèo được thực hiện khá toàn diện và tương đối đầy đủ, đời sống của hộ nghèo từng bước được cải thiện, nâng cao; công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được đẩy mạnh; xây dựng môi trường sống an toàn để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em…

Năm 2024, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ giao: Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 69%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm trên 1%...

MỸ HẠNH