Triển vọng mô hình trồng cây na Thái trên đất phèn

09/03/2021 - 06:19

 - Dù mới thu hoạch vụ đầu tiên, nhưng mô hình trồng cây na Thái của ông Lê Minh Sang (xã Lương An Trà, Tri Tôn, An Giang) đã mang lợi nhuận khả quan. Mô hình mở ra tiềm năng, triển vọng mới trong việc chuyển đổi cây trồng ở địa phương.

Ông Sang cho biết, na Thái là loại cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, chi phí nhẹ hơn so với nhiều loại cây trồng khác, đặc biệt thích nghi tốt với vùng đất nhiễm phèn của địa phương.

Ngoài ra, loại cây trồng này có giá trị kinh tế cao, được người tiêu dùng ưa chuộng bởi trái to, thịt nhiều, chất lượng thịt thơm ngon…

Hiện, ông Sang canh tác 1,8ha, vụ đầu tiên ông xử lý thu hoạch diện tích, năng suất khoảng 2 tấn. Với giá bán 50.000 đồng/kg đối với trái loại 1 và 25.000 đồng/trái loại 2, sau khi trừ chi phí, ông Sang thu về lợi nhuận trên dưới 80 triệu đồng.

ĐỨC TOÀN