Trồng chanh không hạt theo hướng mới

01/08/2025 - 05:00

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đáp ứng nhu cầu thị trường, hiện nông dân trong tỉnh còn kết hợp ứng dụng hệ thống tưới phun tự động bằng năng lượng mặt trời, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Điển hình như mô hình trồng chanh không hạt của ông Phạm Văn Tài (sinh năm 1976), ngụ ấp Phú An 1, xã Bình Hòa.

Vườn chanh không hạt của ông Tài gần 4 năm tuổi, cây phát triển tán rộng và cành lá sum suê. Trước đó, khắc phục tình trạng canh tác lúa kém hiệu quả, qua nghiên cứu và tham dự nhiều cuộc hội thảo nhà nông, ông quyết định chuyển đổi 1,2ha đất trồng lúa sang mô hình trồng chanh không hạt giống bông trắng.

“Khi bắt đầu, tôi gặp không ít khó khăn vì phải cải tạo lại đất phù hợp nhu cầu tưới tiêu; dịch bệnh COVID-19 ập đến. Rồi sau khi dịch bệnh lắng xuống, chờ 2 năm cây mới cho thu hoạch nên giai đoạn này khá vất vả. Không chỉ vậy, hạn chế về kỹ thuật dẫn đến năng suất rất thấp, giá cả thị trường không như mong muốn… Tôi quyết tâm tham gia các hội thảo nhà nông, được một công ty ở TP. Cần Thơ đặt yêu cầu hợp tác đầu ra cho sản phẩm. Địa phương cũng hỗ trợ tôi thực hiện mô hình ứng dụng tưới phun tự động bằng pin năng lượng mặt trời”, ông Tài nhớ lại.

Mất gần 2 năm chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, giờ đây vườn chanh không hạt của ông Tài cho trái liên tục. Cùng với việc được công ty liên kết tiêu thụ sản phẩm, gia đình ông tăng thu nhập hàng năm. Để có được thành quả như hiện nay, ông tiêu tốn không ít công sức, ông Tài nói: “Sau khi ký hợp đồng với công ty, tôi rất lo lắng, không biết mình trồng đúng theo yêu cầu không. Tuy nhiên, trước mắt tôi rất an tâm vì không sợ rớt giá. Bất cứ thời điểm nào, giá thị trường có rớt đến đâu thì tôi cũng bán ổn định theo hợp đồng”.

Ông Tài chăm sóc vườn chanh.

Mỗi năm ông Tài trồng 2 vụ, mỗi vụ thu hoạch kéo dài gần 3 tháng. Bình thường, sản lượng dao động từ 17 - 18 tấn/vụ, nếu trúng thì hơn 20 tấn/vụ. Sau khi trừ tất cả chi phí, gia đình ông thu lợi nhuận gần 100 triệu đồng/vụ. “Cây chanh không đòi hỏi công chăm sóc nhiều. Chỉ đến giai đoạn cho trái thì theo dõi xịt thuốc để tránh nhện bám, da bị xấu. Ngoài ra, cần phun thuốc phòng trị một số đối tượng gây hại như: Ghẻ trái, rỉ sắt, nhện, sâu... Tôi sử dụng sản phẩm sinh học và hữu cơ nhằm tránh ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Yêu cầu chọn trái của công ty thu mua khá chặt chẽ. Nếu trái đạt chuẩn nhiều, công ty sẵn sàng tăng thêm giá để tạo động lực cho người sản xuất”, ông Tài nói.

Xã Bình Hòa có 3.273ha đất nông nghiệp. 6 tháng đầu năm 2025, hơn 97ha được chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây ăn trái, nâng diện tích trồng cây ăn trái của xã lên 108,8ha. Cây trồng điển hình gồm: Mít, dừa, xoài, sầu riêng... Đồng thời, địa phương xuất hiện các mô hình mới mang tính sáng tạo. Có thể kể đến mô hình ứng dụng hệ thống tưới tự động bằng pin năng lượng mặt trời cho vườn cây ăn trái ở khu vực chưa có điện, giúp nông dân giảm giá thành, giảm công lao động. Mô hình trồng chanh không hạt của ông Tài liên kết tiêu thụ, có thể nhân rộng cho nông dân trong và ngoài địa phương, giúp người dân an tâm về đầu ra sản phẩm, có thu nhập cao khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

“Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang rau màu và cây ăn trái ở xã gặp không ít khó khăn như: Sản xuất còn manh mún, tự phát; nông dân dè dặt khi chi phí đầu tư ban đầu cao, kỹ thuật phức tạp hơn so trồng lúa, giá cả đầu ra bấp bênh. Trước thực tế đó, xã định hướng một số giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Cụ thể, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào vùng nguyên liệu, xây dựng nhà máy hoặc kho lạnh gần vùng sản xuất để đảm bảo công nghệ sau thu hoạch; hỗ trợ nông dân tiếp cận tín dụng, kỹ thuật, giống mới, phát triển mô hình sản xuất an toàn, giảm chi phí đầu vào, giúp gia tăng lợi nhuận. Bên cạnh đó, xã cũng hỗ trợ người dân xây dựng kênh bán hàng điện tử, dễ dàng tiêu thụ sản phẩm”, Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Hòa Nguyễn Quốc Việt thông tin.

Bài và ảnh: NGUYỄN HƯNG