Chuẩn bị chu đáo
Thời điểm này, vườn bưởi da xanh của ông Nguyễn Tấn Phúc (ngụ xã Hòa An, Chợ Mới) đang chuẩn bị thu hoạch đợt thứ nhất. Năm qua, gia đình ông Phúc trúng lớn khi thương lái đến “mua xô” với giá 55.000 đồng/kg, gia đình ông vô cùng phấn khởi. Theo kinh nghiệm của ông Phúc, để cây bưởi có thể ra hoa và thu hoạch vào đúng dịp Tết, nông dân phải kích cây ra hoa từ tháng 3 (âm lịch). Trong thời gian này, nông dân phải thường xuyên thăm vườn để phòng, tránh một số bệnh trên cây bưởi như: nhện đỏ, sâu đục thân, bọ xít, loét, rệp sáp… Chính các đối tượng gây hại trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, phẩm chất trái.
Trái cây Tết yêu cầu cao về chất lượng, mẫu mã, đòi hỏi nhà vườn phải xử lý, chăm sóc công phu mới cho ra những trái đẹp. Để làm được điều này, trước hết cây phải “đẹp”. Theo ông Phúc, ngay sau khi thu hoạch, nông dân phải bón phân hữu cơ đầy đủ để nuôi cây. Trong giai đoạn cây ra hoa, tạo trái phải cung cấp đủ chất dinh dưỡng, đồng thời phun thuốc phòng, ngừa các đối tượng gây hại. Tuy nhiên, không như những năm trước, năm nay, ông Phúc không tiến hành bao trái. Lý giải về điều này, ông Phúc chia sẻ: “Kinh nghiệm nhiều năm cho thấy, sử dụng phương pháp bao trái có nhiều ưu điểm nhưng có khuyết điểm. Hạn chế lớn nhất là nếu trái bị rệp sáp tấn công trước khi bao trái, khi phun thuốc sẽ không có tác dụng. Do đó, tôi tiến hành che trái ở hướng mặt trời lặn, làm như vậy trái sẽ không bị cháy vàng, dễ phun thuốc, chất lượng trái đẹp hơn do được tiếp xúc với ánh nắng” - ông Phúc cho biết.
.jpg)
Nhà vườn chăm sóc trái cây Tết
Còn lắm nỗi lo
Trồng trái cây vụ Tết là cơ hội để nhà vườn trồng cây ăn trái tăng thu nhập, nên thời điểm này nhà vườn đang ra sức chăm sóc để vườn cây ăn trái cho trái to đẹp, bán được giá cao. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc xử lý, chăm sóc cây ăn trái cho vụ Tết trở nên phổ biến, người dân quen với việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, xử lý, chăm sóc cây cho trái vụ Tết. Theo ông Đoàn Thanh Sơn (nông dân xã Vĩnh Bình, Châu Thành), giá mãng cầu trong dịp Tết thường không cao hơn so với những ngày thường. Thậm chí có những năm giá còn thấp hơn do “đụng” với các nhà vườn khác. Tuy nhiên, đặc điểm của mãng cầu là tiêu thụ cả trái non lẫn trái già, nhất là trái non bán cho người dân chưng mâm ngũ quả, nên nhà vườn có thể tỉa bớt trái non bán để có thêm thu nhập cho gia đình”. Ông Trần Văn Xe (nông dân trồng xoài ở xã An Hảo, Tịnh Biên) chia sẻ: “Xoài bán Tết là xoài chính vụ, nhà vườn ở nhiều nơi đều đồng loạt cho trái nên thời điểm này thường đụng hàng, giá thấp”.
Bên cạnh nỗi lo về giá thì thời tiết cũng là vấn đề lo ngại của nhiều nhà vườn. Anh Phan Thanh Mạnh (nông dân trồng quýt ở xã Thoại Giang, Thoại Sơn) cho hay: “Năm rồi, gần Tết mà mưa nhiều, nước thoát không kịp nên nhiều cây quýt bị thối rễ. Phần diện tích cây bị bệnh ảnh hưởng đến năm nay. Năng suất ước tính giảm 2-3 tấn. Nhưng bù lại năm nay dự đoán giá quýt sẽ cao hơn năm rồi. Vì vậy, nông dân đỡ lo phần nào” - anh Mạnh cho biết. Cũng theo anh Mạnh, mưa nhiều sẽ khiến độ ẩm tăng cao, tạo điều kiện cho các loại sâu bệnh gây hại làm ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái. Chi phí canh tác từ đó tăng cao, công chăm sóc nhiều hơn, lợi nhuận mang lại cũng không được khả quan.
Theo đánh giá của nhiều nhà vườn, năm nay thời tiết tương đối thuận lợi, rất tốt cho sự phát triển của cây. Hy vọng từ đây đến Tết, thời tiết “chiều lòng” nhà vườn; thị trường trái cây hút hàng, được giá để bà con có được cái Tết trọn vẹn.
Bài, ảnh: ĐỨC TOÀN