.jpg)
Anh Nguyễn Hoài Niệm chăm sóc dưa lưới chuẩn bị xuất bán. Ảnh: THANH THANH
Thời gian qua, nhiều nông dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để tạo ra nông sản sạch, vừa đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng vừa thích ứng với biến đổi khí hậu. Một trong những mô hình tiêu biểu là trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao đang được nông dân xã Vĩnh Hậu tích cực triển khai và phát triển.
Anh Nguyễn Hoài Niệm, ngụ ấp Hà Bao 1 là một trong những nông dân đầu tiên của xã Vĩnh Hậu ứng dụng mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao. Theo anh Niệm, trước đây anh chỉ canh tác bắp và đậu phộng trên đất nông nghiệp của gia đình, nhưng hiệu quả kém. Nhận thấy mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao là hướng đi mới, anh tham quan, học hỏi kinh nghiệm một số mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng hiệu quả; đồng thời tham khảo, chọn đơn vị uy tín trong cung cấp vật tư, lắp đặt nhà màng. Sau khi nắm kỹ thuật, anh Niệm mạnh dạn đầu tư xây dựng 3 nhà kính diện tích 1.500m2, với tổng kinh phí xây dựng 300 triệu đồng để chuyển đổi sang trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao.
Tham quan các nhà màng trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao của anh Niệm, chúng tôi thấy mỗi cây dưa lưới được trồng trong chậu được thiết kế những sợi dây để cây leo lên, trái dưa tròn, đẹp đang chuẩn bị đến thời điểm thu hoạch. Anh Niệm cho biết, trồng dưa lưới theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu cao, quy trình sản xuất chặt chẽ từ khâu chọn hạt giống, trồng cây, chăm sóc, theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển của cây đến lúc thu hoạch sản phẩm. Nhờ chăm sóc đúng quy trình, theo dõi chặt chẽ chế độ dinh dưỡng nên dưa lưới phát triển tốt, trồng từ 65 - 75 ngày bắt đầu thu hoạch. Anh Niệm chia sẻ: “Trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao ít bị ảnh hưởng bởi biến đổi của thời tiết, ít sâu bệnh, tiết kiệm công lao động hơn so với cách trồng truyền thống. Tuy nhiên, quá trình trồng cần làm tốt các việc như: Làm đất, kiểm tra chất lượng nước tưới, phân bón, thụ phấn, lựa trái… như vậy mới có thể cho năng suất cao và chất lượng tốt”.
Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao của anh Niệm còn áp dụng phương thức tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel. Công nghệ tưới này giúp tiết kiệm nước, giúp chất dinh dưỡng từ phân bón, lượng nước cung cấp cho cây đến tận gốc, đáp ứng từng giai đoạn sinh trưởng của cây giúp nâng cao năng suất, chất lượng trái. Việc trồng dưa lưới trong nhà màng vừa giúp che mưa và ngăn côn trùng xâm nhập vừa hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo sản phẩm sạch, bảo vệ sức khỏe người trồng lẫn người tiêu dùng. “Mỗi năm, tôi canh tác 3 - 4 vụ dưa lưới, với năng suất 3 - 3,5 tấn/vụ và bán ra thị trường giá từ 30.000 - 40.000 đồng/kg. Trừ chi phí, tôi thu lãi từ 90 - 100 triệu đồng từ mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao”, anh Niệm chia sẻ.
Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu giúp nông dân chủ động trong sản xuất, giảm lệ thuộc vào thời tiết, khí hậu; đồng thời là cơ hội giúp nông dân tiếp cận kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Xã Vĩnh Hậu có 5 hộ nông dân phát triển mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao, với tổng diện tích 7.500m2. Việc phát triển mô hình trồng dưa lưới mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương, góp phần thay đổi nhận thức của nông dân trong việc áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích theo hướng bền vững.
THANH THANH