Trong các mô hình chuyển đổi tại thị trấn Chợ Vàm hiện nay, trồng mận An Phước được đánh giá mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho nông dân. Điển hình như vườn mận của ông Nguyễn Văn Tài, với cách thức trồng mận trong màng thay cho diện tích nếp kém hiệu quả trước đây.
Giai đoạn đầu gặp không ít khó khăn để lựa chọn giống và nắm kỹ thuật trồng. Quyết tâm đột phá, ông Tài tham khảo rất nhiều nguồn để nắm chắc mô hình. Sau hơn 2 năm, vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa học hỏi thêm kỹ thuật chăm sóc và thu hoạch, đến nay mô hình trồng mận trong nhà màng của ông Tài đã cho thu hoạch. Với diện tích 1,65 công, vườn mận cho thu hoạch được 3 vụ; vụ đầu thu hoạch 1 tấn, vụ thứ 2 thu hoạch 1,5 tấn và vụ thứ 3 thu hoạch 3 tấn. Với giá bán 15.000 - 20.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, ông Tài thu lợi nhuận trên 45 triệu đồng/vụ.

Trồng mận trong nhà màng giúp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho nông dân
Ông Tài cho biết, điều kiện thổ nhưỡng ở đây khá phù hợp với cây mận An Phước. Giai đoạn đầu, do chưa nắm vững kỹ thuật, mận đậu trái thấp, năng suất kém. Từ khi làm nhà màng, không những đỡ công chăm sóc, mà chi phí phân thuốc cũng giảm, trái đậu nhiều, cây cho năng suất cao thấy rõ. Đặc biệt, lưới màng lớn kéo phủ toàn bộ khu vườn, so với việc phải bao riêng cho từng trái, cách làm này tránh được sâu bệnh khá hiệu quả, mà chi phí đầu tư thấp hơn.
Trên cây mận An Phước, bệnh phổ biến là sâu/ruồi đục trái, bệnh thán thư, thối trái… Để giải quyết các vấn đề này, trái mận khi để phát triển ngoài trời phải xịt thuốc bảo vệ thực vật rất nhiều, tốn chi phí và người ăn rất độc hại. Do đó, việc che màng là kỹ thuật đang được nông dân nhiều địa phương áp dụng rộng rãi trên mảnh vườn của mình. Ưu điểm của cách làm này là giảm được lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật, khoảng cách mỗi lần phun xịt cũng xa nhau, đảm bảo an toàn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; hạn chế tối đa các loài sâu bệnh như ruồi vàng đục trái. Bên cạnh đó, trồng mận bón phân rất ít, khi tiến hành che màng thì không bón thêm phân nữa.

Mô hình trồng mận An Phước trong nhà màng giúp gia đình ông Tài cải thiện thu nhập
Theo Hội Nông dân thị trấn Chợ Vàm, thực hiện Nghị quyết 11-NQ/HU của Huyện ủy về việc vận động nông dân chuyển đổi cây trồng từ đất vườn tạp, đất trồng lúa ít hiệu quả, từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn thị trấn đã chuyển trồng cây ăn trái với diện tích 67ha. Nhiều loại cây trồng đã và đang được nông dân mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi, như: Sầu riêng, nhãn, xoài... và mận An Phước như của gia đình anh Tài. Ngoài ra, Hội Nông dân thị trấn Chợ Vàm còn phối hợp ngành chuyên môn hỗ trợ kỹ thuật canh tác và tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tiếp cận nguồn vốn vay. Đến nay, có 12 nông dân được tiếp cận nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng số tiền 600 triệu đồng, nhằm tiếp sức thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Việc chuyển đổi cây trồng trên đất kém hiệu quả là chủ trương đang được thị trấn Chợ Vàm khuyến khích nông dân hưởng ứng trong giai đoạn hiện nay, nhất là tìm kiếm cây trồng mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng gắn với ứng dụng công nghệ, giá trị kinh tế cao và đầu ra thuận lợi… Từ đó cho thấy, hiệu quả kinh tế của mô hình trồng mận An Phước trong nhà màng không những cho thu nhập ổn định cho hộ gia đình, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế tại địa phương. Đây còn là một trong những mô hình chuyển đổi cây trồng hiệu quả, sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, góp phần phát triển nền nông nghiệp xanh, an toàn.
Mận An Phước (mận chuông) là giống mận cho trái sai, quả to, ngọt, được nhân giống thành công tại xã An Phước (tỉnh Đồng Nai). Cây sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh, cho trái sau 1 - 2 năm trồng. Thời vụ cho hoa trái tự nhiên từ tháng 10 năm trước đến tháng 5 năm sau, khoảng 3 - 4 đợt trái. Nếu được trồng chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, mận sẽ cho trái theo ý muốn, bán được giá cao. |
ĐỨC TOÀN