Trồng ớt trên bờ bao, thu hàng chục triệu đồng

23/09/2025 - 10:58

 - 5 năm qua, bà Phạm Thị Phúc, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Hội (tỉnh An Giang) đã tận dụng diện tích đất bờ bao để trồng ớt chỉ thiên, mỗi vụ thu nhập từ 20 - 50 triệu đồng, góp phần cải thiện kinh tế gia đình. Cách làm này được UBND xã Tân Hội đánh giá cao và khuyến khích người dân nhân rộng, tận dụng đất trống bờ bao, quanh nhà để tăng gia sản xuất.

Bà Phạm Thị Phúc (ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Hội) tận dụng đất bờ bao trồng ớt đem lại thu nhập hàng chục triệu đồng/vụ.

Tại cánh đồng lúa hàng chục hecta ở ấp Tân Lợi, hệ thống bờ bao khép kín giúp nông dân thuận lợi trong sản xuất. Trên phần đất bờ bao khoảng 2.000m², bà Phúc đã xin phép chủ đất cải tạo và trồng ớt chỉ thiên.

Chủ tịch UBND xã Tân Hội Nguyễn Minh Ngọc thăm mô hình trồng ớt của bà Phúc.

Theo bà Phúc, mỗi vụ ớt kéo dài khoảng 6 tháng, trong đó 3 tháng gieo trồng và 3 tháng thu hoạch liên tục. “Ớt dễ trồng, chủ yếu tốn công chăm sóc, bắt sâu, làm cỏ. Bình quân mỗi lần thu hoạch hơn 200kg, bán với giá 30.000 - 40.000 đồng/kg. Khi giá cao, thu nhập đạt 40 - 50 triệu đồng/vụ; còn giá thấp cũng được khoảng 20 - 30 triệu đồng/vụ”, bà Phúc chia sẻ.

Những quả ớt từ sự năng động, chăm chỉ của người nông dân.

Trực tiếp tham quan mô hình, Chủ tịch UBND xã Tân Hội Nguyễn Minh Ngọc ghi nhận sự năng động, chăm chỉ của bà Phúc trong việc tận dụng đất bờ bao để sản xuất. Chính quyền địa phương đã hướng dẫn bà tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm mở rộng quy mô, nâng cao thu nhập.

Chủ tịch UBND xã Tân Hội Nguyễn Minh Ngọc cho biết, trên địa bàn xã hiện vẫn còn nhiều bờ bao và khoảng đất trống quanh nhà chưa được khai thác. Nếu người dân tận dụng để trồng trọt, vừa tăng thêm thu nhập, vừa góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, đẹp hơn.

Tin và ảnh: THU OANH