Trồng rau hiệu quả ở Thạnh Lộc

03/04/2026 - 05:00

 - Tận dụng khí hậu mát mẻ, đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân xã Thạnh Lộc trồng các loại cây trồng phù hợp, hình thành cánh đồng rau xanh mướt, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Hiện nay, xã Thạnh Lộc có khoảng 109ha rau màu các loại, sản lượng hơn 25 tấn/năm. Trước đây, địa phương từng có tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Từ năm 2010, người dân bắt đầu chuyển đổi từ độc canh cây lúa sang trồng rau xanh. Sau hơn 15 năm bền bỉ chuyển đổi, đời sống nhiều hộ dân khấm khá.

Gần 2.000m² trồng rau dền, cải xanh, cải ngọt, xà lách giúp chị Trần Thị Giang có nguồn thu ổn định. Ảnh: MỘC TRÀ

Dọc theo tuyến đường bê tông ở ấp Thạnh Hưng, dễ dàng nhận thấy nhiều hộ dân tận dụng diện tích đất quanh nhà để trồng dưa leo, khổ qua, rau cải, xà lách, rau gia vị… Vùng này có địa hình trũng thấp, nhưng người dân đã tận dụng lợi thế khí hậu mát mẻ cùng nguồn nước dồi dào từ hệ thống kênh rạch để trồng rau quanh năm. Ông Danh Kim Đài - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thạnh Hưng cho biết: “Ban đầu chỉ có vài hộ trồng rau. Thấy hiệu quả kinh tế từ những hộ đi đầu nên mô hình dần được nhân rộng, hình thành vành đai rau xanh với đa dạng loại rau. Bình quân mỗi hộ trồng khoảng 4 vụ/năm, sản lượng khoảng 2,5 tấn/500m2 đất. Với giá rau thấp nhất khoảng 5.000 đồng/kg như hiện nay, mỗi hộ thu nhập hơn 12 triệu đồng/năm từ diện tích 500m2 đất trồng màu”.

Là một trong những người trẻ có nhiều năm gắn bó với nghề trồng rau màu ở ấp Thạnh Hưng, vợ chồng anh Danh Tâm hiện thu lợi nhuận khoảng 90 triệu đồng/năm từ 3 công đất trồng rẫy. Khu vực bờ bao được tận dụng để trồng đậu đũa, khổ qua, còn phần đất bên trong luân canh các loại rau ăn lá. Rau màu của địa phương chủ yếu tiêu thụ tại các chợ ở Rạch Giá và chợ Minh Lương. “Mỗi ngày vợ chồng tôi thu nhập bình quân khoảng 500.000 đồng từ việc bán rau. Nhờ lắp đặt hệ thống tưới phun tự động nên giảm công lao động, việc làm rẫy cũng nhàn hơn”, anh Tâm chia sẻ.

Gia đình chị Trần Thị Giang, ngụ ấp Thạnh Hưng hiện có gần 2.000m2 đất trồng rau dền, cải xanh, cải ngọt, xà lách… Sản xuất rau hiện nay có nhiều thay đổi so với trước đây, nhất là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học đúng liều lượng và tuân thủ quy trình nghiêm ngặt trước khi thu hoạch. Nhờ vậy, rau sau khi thu hoạch đảm bảo an toàn, không còn dư lượng hóa chất. Tương tự, chị Thị Tư, ngụ cùng ấp đã gắn bó với nghề trồng rau hơn 12 năm. Tận dụng diện tích hơn 800m2 đất quanh nhà, chị trồng mồng tơi, cải xanh, rau dền, rau thơm…

Anh Danh Còn - nông dân có nhiều năm kinh nghiệm trồng rau tại xã Thạnh Lộc cho biết: “Rau màu mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, tùy loại cây mà khoảng 2 tháng có thể thu hoạch 1 vụ. Làm nông bây giờ phải tính toán kỹ, không để đất trống. Sắp xếp thời gian trồng hợp lý thì quanh năm đều có thu nhập”. Nhờ những vụ rau trúng mùa, được giá, anh có tiền đầu tư mua máy xới đất mini để làm đất nhanh hơn và giúp đất tơi xốp, nâng cao hiệu quả canh tác.

Không xa vườn rau của anh Còn, chị Thị Điệp, ngụ ấp Thạnh Hưng cũng là người trồng rau khá kỹ tính. Chị không sử dụng thuốc diệt cỏ mà tự tay nhổ từng cây cỏ trong vườn. Vừa làm cỏ vừa quan sát sự phát triển của cây, từ đó điều chỉnh lượng nước và phân bón phù hợp, hướng đến cung cấp rau sạch, an toàn cho người tiêu dùng.

Theo anh Danh Tâm, việc chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật giữa các hộ nông dân là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững. “Tôi luôn sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật cho những người muốn trồng rau. Trong quá trình sản xuất, tôi cũng thường xuyên tìm hiểu, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất”, anh Tâm chia sẻ.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạnh Lộc Danh Tùng thông tin: “Hội thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vốn vay cho nông dân thông qua 30 tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn. Đồng thời, khuyến khích nông dân cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Những năm gần đây, diện tích trồng rau của xã ngày càng mở rộng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và cung cấp nguồn rau an toàn cho thị trường”.

Hiện, vùng rau xanh xã Thạnh Lộc được xem là một trong những vùng trồng rau lớn, cung cấp sản phẩm thường xuyên cho chợ đầu mối trong tỉnh. Nhờ hướng đi phù hợp, nông dân địa phương từng bước ổn định năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy hiệu quả thế mạnh trồng rau của địa phương.

MỘC TRÀ