- Mùa nước lũ về không chỉ “chở” phù sa bồi đắp cho ruộng đồng, mà còn mang theo nhiều “sản vật” có giá trị, như: Cá, tôm, ốc, cua... và các loại rau đồng thủy sinh. Tận dụng lợi thế mùa lũ, người dân vùng đầu nguồn huyện An Phú (tỉnh An Giang) triển khai nhiều mô hình sinh kế, giúp tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.
- Sáng 27/10, Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức tập huấn truyền thông về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2022.
- Tiểu dự án "Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước bền vững cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long" thuộc dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (WB9) đã được triển khai" tại huyện An Phú. Hiện, địa phương tăng cường phối hợp các sở, ngành yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để công trình sớm đưa vào vận hành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) huyện.
- Ngày 26/10, đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an An Giang đã làm việc với Công an huyện An Phú, để nắm tình hình và định hướng công tác công an những tháng cuối năm 2022. Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức; Chủ tịch UBND huyện Trần Hòa Hợp đã đến dự.
- Ngày 26/10, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện An Phú tổ chức đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2022-2027), với 21 người được bầu vào Ban Chấp hành; 5 người vào Ban Thường vụ; ông Lê Văn Sự được bầu làm Chủ tịch Huyện hội.
- Mấy hôm nay, nước lũ tràn đồng An Phú (tỉnh An Giang) tràn về nhiều đoạn đường dân sinh, mấp mé leo lên bậc thang của nhà sàn. Không thể đuổi con nước rời đi sớm, thì mọi người cứ “sống chung với lũ”. Mặc kệ nước lẩn quẩn bên chân, người nào làm việc nấy. Ở chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 cũng vậy…
- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) có nhiều chuyển biến tích cực. Sự quan tâm và trực tiếp tiếp công dân của Chủ tịch UBND các cấp góp phần giải quyết kịp thời bức xúc của người dân. Quá trình giải quyết có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy Đảng, chính quyền để xem xét giải quyết, vừa đảm bảo đúng pháp luật, vừa vận dụng các chính sách an sinh xã hội, các chính sách có lợi nhất để công dân đồng thuận chấm dứt khiếu nại.
- Bà Trần Thị Việt (ngụ ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu, huyện An Phú) gửi đơn đến Báo An Giang nhờ can thiệp việc bà bị mất hơn 2.000m2 đất.
- Có người nói, “cụ da” ở thị trấn Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) chừng hơn 300 tuổi, rồi cũng có số liệu nói “cụ” gần 400 tuổi rồi. Tuy nhiên, kệ thời gian, ước lượng của con người, “cụ” cứ bình thản mà trụ vững ở miền biên giới, chứng kiến sự đổi thay của xứ sở này...
- Ngày 14/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Đa Phước (huyện An Phú, tỉnh An Giang) tổ chức lễ khởi công xây dựng khu nhà ở Đại đoàn kết xã Đa Phước. Đại tá Chau Chắc, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang; Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức; đại diện các doanh nghiệp… đã đến dự.
- Những ngày qua, nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhiều, cộng với triều cường lên cao gây chia cắt nhiều tuyến đường nông thôn ở các xã trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang). Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) phối hợp các xã tổ chức đưa rước học sinh đi học an toàn. Mô hình nhân văn này được huyện An Phú duy trì nhiều năm nay, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa lũ.
- Là địa phương biên giới, huyện An Phú (tỉnh An Giang) tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phục hồi hoạt động sản xuất - kinh doanh, giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là an ninh biên giới.
- Ngày 11/10, Ban Trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Công an An Giang phối hợp Công an huyện An Phú tổ chức bàn giao 15 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở huyện An Phú.
- Sáng 10/10, tại búng Bình Thiên (huyện An Phú, tỉnh An Giang), UBND huyện An Phú tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên địa bàn huyện An Phú năm 2022. Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang Phan Văn Sáu; lãnh đạo các sở, ngành, TP. Châu Đốc, huyện An Phú… đã đến dự.
- An Phú (tỉnh An Giang) là huyện đầu nguồn, biên giới, hàng năm chịu nhiều ảnh hưởng do các hình thái thời tiết cực đoan, thiên tai, sạt lở xảy ra. Để chủ động công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) kịp thời, hiệu quả, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự (BĐKH-PCTT&PTDS) huyện tăng cường triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.
- Mùa nước nổi, lũ từ thượng nguồn sông Mêkong đổ về mang theo phù sa và nhiều sản vật từ lũ, như: Cá, tôm, cua, ốc…
- Những ngày qua, tại tổ 12, ấp Quốc Khánh (bờ Tây sông Hậu), thuộc xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang) liên tục xảy ra sạt lở đất bờ sông, làm ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực nơi đây. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia khẩn trương khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn cho dân.
- Do nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhiều, cùng với triều cường lên cao đã gây chia cắt nhiều tuyến đường nông thôn ở các xã huyện biên giới An Phú (tỉnh An Giang). Do đó, ngành giáo dục và đào tạo huyện phối hợp các xã đã tổ chức đưa rước học sinh đi học an toàn. Mô hình nhân văn này được huyện An Phú duy trì từ nhiều năm nay, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa lũ.
- Ngày 7/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện An Phú, để kịp thời tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân thực hiện dự án.
- Ngày 6/10, Chủ tịch UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) Trần Hòa Hợp, cùng các Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 9 tháng và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.
- Ngày 6/10, đoàn giám sát của UBMTTQVN tỉnh An Giang đã làm việc với lãnh đạo huyện An Phú về thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân năm 2022.