- Chiều 22-10, tại huyện Chợ Mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố và trao quyết định công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
- Chợ Mới là huyện đi đầu của tỉnh trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, trong đó việc xây dựng nông thôn mới (NTM) được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Để thực hiện định hướng đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Mới đã có những cách làm đột phá trong sản xuất nông nghiệp, tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng chuyên canh theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững.
- Có niềm đam mê đặc biệt với việc trang trí hoa lá, anh Trần Văn Ngọt (xã Hội An, Chợ Mới) phát huy năng khiếu của mình sang trang trí hoa quả nghệ thuật, biến hóa theo đủ kiểu dáng, chủ đề qua những chiếc cổng cưới, giỏ quà tặng, mâm hoa quả trưng bày…
- Tận dụng nguồn nước trên sông, anh Nguyễn Văn Tùng (ngụ ấp Trung Châu, xã Mỹ Hiệp, Chợ Mới) đã phát triển mô hình nuôi cá lăng nha trong lồng bè. Mô hình đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp cuộc sống gia đình anh ngày càng khấm khá hơn, có điều kiện đóng góp công sức để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội tại địa phương.
- Báo An Giang nhận được đơn của ông Trần Văn Quang (ngụ ấp Kiến Bình I, xã Kiến An, Chợ Mới) yêu cầu địa phương xem xét, giải quyết bố trí nền tái định cư hợp lý hơn.
- Anh Dương Quốc Trọng (32 tuổi, ngụ ấp Thị 2, thị trấn Chợ Mới, Chợ Mới) bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não. Tuy được cứu chữa kịp thời nhưng không tiền lắp vỏ hộp sọ nên đến nay anh vẫn bị di chứng của tai nạn. Vợ anh Trọng (chị Trần Thị Thúy Oanh, 36 tuổi) hiện bị suy thận mạn tính, ngày càng gầy guộc, ốm đau.
- Những chiếc cổng cưới lá dừa bình dị một thời tưởng chừng bị lãng quên trước sự xuất hiện của cổng cưới hoa giả đa dạng về mẫu mã, tiện lợi lắp ghép. Thế nhưng, bằng niềm đam mê nghệ thuật tạo hình cổng cưới, các chàng trai xứ cù lao Chợ Mới đã đưa hình tượng quen thuộc của miền Tây dần thịnh hành trở lại…
- Đoàn công tác Bộ Xây dựng vừa đến thẩm tra các tiêu chí để công nhận thị trấn Chợ Mới (Chợ Mới) mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.
- Ngày 17-10, UBND huyện Chợ Mới tổ chức lễ công bố và trao giấy chứng nhận xoài đạt tiêu chuẩn VietGAP và mã số vùng trồng.
- Gần 30 năm qua, nghề đan giỏ ny-lon ở xã Tấn Mỹ (Chợ Mới) đã giúp người dân lao động vùng nông thôn xứ cù lao Giêng có thêm việc làm, nhất là lúc nông nhàn, qua đó tạo được nguồn thu nhập ổn định, từng bước cải thiện cuộc sống gia đình.
- Gia đình bà Đỗ Thị Huệ (sinh năm 1981, ngụ ấp Kiến Quới 1, xã Kiến Thành, Chợ Mới) tiếp tục khiếu nại tòa án nhân dân (TAND) hai cấp vừa qua cùng phán quyết buộc trả lại phần đất 75m2 đang ở, dù gia đình bà cất nhà ở, sinh sống đã trên 68 năm.
- Thời gian qua, mặc dù sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, do sự biến đổi thất thường của thời tiết; tình hình sâu bệnh, dịch hại thường xuyên xảy ra, giá cả nông sản nhiều biến động… nhưng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương giúp đời sống nông dân xã An Thạnh Trung (Chợ Mới) ngày càng được cải thiện, nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.
- Ngoài sản xuất nông nghiệp, Chợ Mới từ lâu nổi tiếng với những công trình kiến trúc độc đáo. Nơi đây còn được biết đến là "Cù lao xanh", một vùng đất đậm bản sắc văn hóa miệt vườn và văn hóa tín ngưỡng tâm linh của người Việt vùng sông nước Nam Bộ.
- Ngày 12-10, UBND huyện Chợ Mới tổ chức Họp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2019.
- Ông Thiều Minh Xuân (sinh năm 1944, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hội Đông, Chợ Mới) gửi đơn khiếu nại đến Báo An Giang phản ánh, bà Dương Thị Rành ngăn cản việc đo đạc phần đất ông sở hữu theo bản án có hiệu lực pháp luật, sau 10 năm ông khởi kiện.
- Ngày 8-10, UBMTTQ Việt Nam huyện Chợ Mới tổ chức lễ bàn giao 15 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo xã Bình Phước Xuân, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ.
- Chợ Mới là huyện cù lao, vùng nông thôn, đông dân nhất tỉnh, với 347.000 người, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Thời gian qua, huyện đã phát huy tốt vai trò của Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc triển khai tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Ý nghĩa hơn, tín dụng chính sách là người bạn đồng hành thân thiết của người nghèo, người yếu thế trong xã hội và là sợi dây kết nối niềm tin giữa người dân với cấp ủy Đảng, chính quyền, hội đoàn thể.
- Chiều 4-10, thượng tá Nguyễn Nhật Trường, Trưởng Công an huyện Chợ Mới cho biết, Công an huyện đã phát hiện, bắt quả tang 4 phương tiện khai thác cát trái phép, tại khu vực sông Tiền.
- Ngày 4-10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, do Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu và Ủy viên Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội, Trưởng Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên Trường Đại học An Giang Hồ Thanh Bình đã tiếp xúc trên 100 cử tri xã Mỹ Hiệp (Chợ Mới) trước kỳ họp lần thứ 8, Quốc hội Khóa XIV.
- Sáng 30-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Mới cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thị Bé Giang (sinh năm 1985, cư trú ấp An Thái, xã Hòa Bình, Chợ Mới) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
- Ông Trần Văn On (sinh năm 1953, ngụ ấp Bình Thạnh 2, xã Hòa An, Chợ Mới) làm đơn gửi nhiều nơi, cho rằng cán bộ địa chính và chính quyền địa phương có hành vi “tiếp sức, bao che” cho hộ giáp ranh hợp thức hóa để bán đất đang tranh chấp.