Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng của huyện Chợ Mới

10/03/2020 - 14:19

 - Ngày 10-3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt dẫn đầu đoàn công tác Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Chợ Mới về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo  tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp của huyện Chợ Mới; huyện đã triển khai quán triệt nghiêm túc các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy; cụ thể hóa các kế hoạch liên quan đến đại hội, nhất là công tác quản lý, sàng lọc đảng viên. Lưu ý, báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện phải tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, các hạn chế, từ đó rút ra bài học, tìm giải pháp, khắc phục những khó khăn, xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá phát triển địa phương. Chủ đề đại hội phải súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu và có tầm bao quát... Về công tác nhân sự phải công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc, đúng quy trình cơ cấu; cán bộ được lựa chọn phải thật sự có năng lực, uy tín. Đặc biệt, phát huy nhân tố mới, tạo sự đột phá hơn trong công tác đào tạo, dự nguồn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt thống nhất 3 khâu đột phá của Đảng bộ huyện Chợ Mới đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó cần tận dụng lợi thế dự án Nam Vàm Nao, đầu tư chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, thu hút các nhà máy, doanh nghiệp chế biến nông sản, gắn sản xuất với thị trường; phát huy các hợp tác xã kiểu mới, sản xuất gắn tiêu thụ; phát triển thương, mại dịch vụ du lịch, nhất là các hoạt động du lịch cộng đồng; tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư…

Đến nay, Chợ Mới có 294/317 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tiến hành xong đại hội (đạt 92,74%); 56/62 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn đã tiến hành xong đại hội (đạt 90,32%); 12/13 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn tiến hành xong đại hội (đạt 92,30%).

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU