- Sáng 7/8, Đảng bộ Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025).
- Sản xuất lúa gạo bền vững theo tiêu chuẩn SRP kết hợp trồng hoa sinh thái, ứng dụng biện pháp xử lý rơm rạ; quản lý dịch hại tổng hợp IPM và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật giúp nông dân giảm 15 - 18% chi phí đầu vào; lợi nhuận tăng đến 20% so với ruộng sản xuất truyền thống. Mô hình còn hướng đến việc sản xuất xanh, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Hiệu quả này được chứng minh tại Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Tây Phú (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).
- Một ngày tháng 8, chúng tôi thức sớm, ghé vào xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), theo chân ông Đoàn Văn Trung (sinh năm 1959) đi chài cá, trải nghiệm thú vui dân dã sông nước miền Tây.
- Chiều 4/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã Định Thành (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an An Giang; Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều đã đến dự.
- Trong khuôn viên đình Thoại Ngọc Hầu (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), vừa diễn ra lễ đón Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam đối với cây dầu rái. Đây là niềm vui lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn nguồn gen, cung cấp giống quý giá phục vụ tái sinh.
- Ngày 3/8, UBMTTQVN xã Thoại Giang (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho ông Cao Văn Út (ngụ ấp Mỹ Giang, xã Thoại Giang), hộ cận nghèo ở địa phương.
- Những năm gần đây, phong trào chuyển đổi cây trồng, vật nuôi được một số nông hộ huyện Thoại Sơn thực hiện theo phương thức sản xuất nhiều loại cây trồng trên cùng diện tích canh tác, “lấy ngắn nuôi dài” góp phần nâng cao thu nhập. Điển hình như mô hình xen canh vườn cây ăn trái từ đất lúa kém hiệu quả của gia đình ông Nguyễn Ngọc Phú (sinh năm 1960, ngụ khóm Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập).
- Ngày 2/8, Cơ quan Khảo sát khảo cổ học Ấn Độ (ASI), do tiến sĩ Praveen Kumar Mishra, Giám đốc Cơ quan Khảo sát khảo cổ học Ấn Độ làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Cùng đi với đoàn có ngài Mahesh Chand Giri, Lãnh sự - Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh.
- 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Trong 25 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện năm 2023 đề ra, có 6 chỉ tiêu đạt và vượt, 7 chỉ tiêu đạt trên 60%; các chỉ tiêu còn lại đang tập trung thực hiện, đảm bảo đạt tiến độ.
- Năm qua, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, diễn biến hết sức phức tạp, nhưng để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của khách hàng, Điện lực Thoại Sơn đang nỗ lực thi công hoàn thành các dự án nâng cấp, cải tạo lưới điện, bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn trên địa bàn huyện trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
- Dự tính làm để thử sức, nhưng những mẻ bánh Bà Lai do chị Quách Kim Hồng (sinh năm 1977, ngụ ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) làm ra được rất nhiều người ưa thích. Người này giới thiệu người kia, rồi nhiều người hỏi mua. Chị Kim Hồng quyết định bán món bánh vừa lạ miệng, vừa lạ mắt này, đáp ứng nhu cầu khách hàng.
- Ngày 29/7, Khối Thi đua số 6, do Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo An Giang làm khối trưởng, đã tổ chức lễ phát động trồng 500 cây lộc vừng tại di tích Gò Cây Thị (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn).
- Ngày 29/7, 17 y, bác sĩ Bệnh viện Sản-Nhi An Giang đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn).
- Ngày 28/7, Liên đoàn Lao động huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội thi cắm hoa, trang trí dĩa trái cây và trưng bày bánh dân gian, chủ đề chào mừng Đại hội Công đoàn và Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
- Có chung ở niềm say mê công tác Đoàn và nhờ hoạt động của Đoàn đã gắn kết họ với nhau. Đó là câu chuyện về anh Nguyễn Thanh Sang (Bí thư Xã đoàn Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn) và chị Lê Vũ Đan Thanh (Bí thư Đoàn thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).
- Hưng Thoại tự vừa là ngôi chùa, đồng thời là điểm khám, bốc thuốc nam, điều trị y học cổ truyền ở thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Nhiều năm qua, hàng ngàn lượt bệnh nhân tại thị trấn Núi Sập và các xã, thị trấn ở huyện Thoại Sơn đến đây điều trị, cải thiện sức khỏe miễn phí.
- Ngày 26/7, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thoại Sơn Lê Hữu Nghị đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở các xã: Vọng Thê, An Bình, Tây Phú, Vọng Đông, Mỹ Phú Đông và thị trấn Óc Eo, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).
- Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, những năm qua, Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, khám, chữa bệnh (KCB), góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Ngày 23/7, UBMTTQVN xã Thoại Giang (huyện Thoại Sơn) phối hợp Nhóm Thiện nguyện nghĩa tình quê hương TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng quà và 40 xe đạp "Tiếp sức đến trường" cho các cho học sinh nghèo, cận nghèo, khó khăn ở xã Thoại Giang.
- Ngày 23/7, tại đình Thoại Ngọc Hầu (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), UBND huyện Thoại Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm 194 năm Ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu (mùng 6/6/1829 - 6/6/2023) và đón Bằng công nhận cây Di sản Việt Nam.
- Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt, Giải trẻ Vovinam các câu lạc bộ tỉnh An Giang năm 2023, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp UBND huyện Thoại Sơn tổ chức đã bế mạc ngày 21/7.