Xã Vĩnh Phú chuyển đổi cơ cấu cây trồng

16/08/2023 - 06:50

 - Những năm qua, xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển mô hình kinh tế, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, từng bước cải thiện, nâng cao thu nhập cho người dân.

Xác định việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ đóng vai trò quan trọng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chính quyền địa phương tập trung lãnh, chỉ đạo Nhân dân tích cực tham gia. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, diện tích mới chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái đạt 18,5ha. Tổng diện tích cây ăn trái toàn xã tính đến nay gần 80ha, với các loại cây trồng chủ yếu: Sầu riêng, mít, xoài…

Sản lượng hàng năm khoảng 490 tấn, lợi nhuận từ 90 - 100 triệu đồng/ha. Diện tích xuống giống rau màu từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt 878ha, chủ yếu là dưa leo, khổ qua, bầu, đậu nành rau… Sản lượng thu hoạch hàng năm khoảng 950 tấn, lợi nhuận bình quân 100 triệu đồng/ha.

Nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả

Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Phú Nguyễn Chí Linh cho biết, nhiều bà con nông dân mạnh dạn đầu tư kinh phí, đưa công nghệ tưới phun tự động vào sản xuất nông nghiệp, nhằm tiết kiệm công sức, thời gian và nâng cao năng suất. Điển hình là mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao của gia đình ông Phan Văn Đắt (ngụ ấp Trung Phú 6), với diện tích 1.000m2.

Theo ông Đắt, năng suất thu hoạch bình quân đạt khoảng 3,8 tấn/năm, giá bán từ 32.000 - 34.000 đồng/kg. Mô hình mang lại tổng doanh thu khoảng 130 triệu đồng/vụ (3 tháng). Hiện, ông trồng 2 vụ dưa lưới/năm. Trừ hết chi phí, tổng lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng/năm. 

Hay mô hình trồng mít Thái ứng dụng công nghệ tưới phun tự động trên điện thoại di động thông minh của ông Nguyễn Văn Ngưng (ngụ ấp Trung Phú 4).

Ông Ngưng chia sẻ: “Gia đình tôi trước đây chủ yếu làm ruộng. Tình cờ biết được mô hình trồng mít Thái mang lại hiệu quả kinh tế, tôi mạnh dạn trồng 550 cây mít Thái trên 6.000m2 đất lúa kém hiệu quả. Tôi được Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ 50 triệu đồng mua trang thiết bị, đầu tư hệ thống phun tưới nhỏ giọt trên vườn. Sau thời gian được tập huấn, hướng dẫn, tôi dần quen với thiết bị tưới phun hiện đại này. Không ở tại vườn, tôi vẫn dễ dàng cho hệ thống phun tưới vận hành, bằng việc kết nối với điện thoại thông minh. Trừ hết chi phí, lợi nhuận gia đình thu về 100 triệu đồng/năm”.

Là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, những năm qua, xã Vĩnh Phú tích cực thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với thu mua, tiêu thụ sản phẩm, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân.

Hội Nông dân xã vừa thành lập 2 tổ hợp tác trồng cây ăn trái. Mỗi tổ gồm 22 thành viên, kỳ vọng phát triển mô hình trồng cây ăn trái theo hướng gia tăng giá trị sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào quá trình, chăm sóc, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường, nâng cao thu nhập cho các thành viên. Tuy mới thành lập, nhưng tổ hợp tác thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tạo điều kiện cho tổ viên phát triển kinh tế.

Để khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, thời gian qua, địa phương rà soát, thống kê diện tích cây trồng hiệu quả kinh tế thấp. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch chuyển đổi cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, trình độ canh tác của nông dân, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, xây dựng mô hình điểm và nhân rộng. Bên cạnh đó, tạo điều kiện, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đầu tư phát triển sản xuất...

“Hiện, xã Vĩnh Phú có 6 mô hình ứng dụng công nghệ cao được triển khai hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương đang mang lại nhiều tích cực. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án, kế hoạch tái cơ cấu và phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích” - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Phú Nguyễn Chí Linh thông tin thêm.

PHƯƠNG LAN