- Dành phần lớn thời gian cho việc nghiên cứu và sưu tập tem, hơn 3 năm thực hiện bộ sưu tập bì thực gửi tem Hoàng Sa, Trường Sa có dấu bưu điện của 60 quốc gia trên khắp thế giới, ông Trần Hữu Huệ (66 tuổi, ngụ thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn) đã làm cho giới chơi tem, bạn bè vô cùng thán phục.
- Gắn bó với nghề nông, 16 năm trực tiếp làm việc trong ngành cơ khí, anh Ngô Văn Tính (sinh năm 1972, chủ Cơ sở cơ khí 2 Tính, ở tổ 3 ấp Tân Hiệp, xã Vọng Thê, Thoại Sơn) hiểu được những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp (SXNN). Anh Tính đã SX thành công máy thu gom rơm phục vụ NN. Dự án được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí gần 440 triệu đồng.
- Vụ việc đòi nửa con mương (ngang 2m, dài 50m) đã được địa phương xem xét, giải quyết. Nhưng “nguyên đơn” không đồng ý, tiếp tục khiếu nại, đến nay đã qua năm thứ 16.
- Đôi mắt đã mờ, việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn nhưng ông Nguyễn Văn Cọc (86 tuổi, ngụ tổ 3, ấp Mỹ Giang, xã Thoại Giang, Thoại Sơn, An Giang) vẫn hàng ngày bươn chải lo cái ăn, lủi thủi sống đơn thân bên bờ kênh quạnh vắng.
- Đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đã khó nhưng việc duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM không dễ dàng. Thế nên, ngay khi được công nhận đạt chuẩn NTM, xã Thoại Giang (Thoại Sơn, An Giang) đã chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp nhằm duy trì, nâng chất NTM bền vững.
- Bà Nguyễn Thị The (sinh năm 1966, ngụ ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh, Thoại Sơn, An Giang) khiếu nại đến Báo An Giang: địa phương không cấp tiền hỗ trợ đất trồng lúa bị thiệt hại theo quy định, trong khi nhiều người được thụ hưởng lại bị cấn trừ vào các khoản không rõ ràng. Bị chất vấn vụ việc, lãnh đạo địa phương trả lời mập mờ, không minh bạch, gây bức xúc đối với bà.
- Được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) An Giang hỗ trợ kinh phí hơn 183 triệu đồng, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tư vấn kỹ thuật, hộ kinh doanh sản xuất (SX) rau màu Nguyễn Hùng Sinh (ấp Bắc Thạnh, xã Thoại Giang, Thoại Sơn, An Giang) thực hiện thành công dự án “SX thử nghiệm nấm linh chi theo hướng CN cao tại huyện Thoại Sơn”.
- Khoảng 12 giờ 20 phút, ngày 26-3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an An Giang) nhận báo trên Tỉnh lộ 943, đoạn thuộc cầu Kênh Ông Cò, ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Khánh (Thoại Sơn, An Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông, có nhiều nạn nhân cần được ứng cứu.
- Là điểm đến vệ tinh của TP. Long Xuyên và TP. Châu Đốc (An Giang), đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tuyến, điểm du lịch (DL) của tỉnh, Thoại Sơn có nhiều tiềm năng phát triển DL. Hơn nữa, với lợi thế có nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa tâm linh nổi tiếng, Thoại Sơn đang tích cực triển khai kế hoạch phát triển DL giai đoạn 2017-2020 dựa trên những tiềm năng sẵn có theo hướng quy mô, bền vững.
- Chiều 24-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Hữu Nghi (sinh năm 1998) và Lê Quang Quốc (sinh năm 1996), cùng trú tại xã Định Mỹ (Thoại Sơn) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
- Là hoạt động nhân văn, hiệu ứng xã hội cao, phát huy tinh thần “tương thân tương ái” của cộng đồng và là “điểm tựa” vững chắc cho những mảnh đời bất hạnh, “Chương trình mỗi tháng hỗ trợ 1 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” của huyện Thoại Sơn là một trong những mô hình mang đậm dấu ấn tình người.
- Đó là trường hợp của em Lê Thị Phi Lan (thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang), là nạn nhân chất dộc da cam/dioxin. Trong ngần ấy thời gian, Lan sống trong đau khổ và bệnh tật.
- Vụ việc xảy ra đã 2 năm, địa phương nhiều lần xử lý, giải quyết nhưng người trong cuộc vẫn không đồng ý. Đương sự cho rằng bị xúc phạm danh dự, thiệt hại về nhiều mặt.
- Sau khi say sưa tiệc rượu với mọi người tại nhà dì ruột L.T.S (sinh năm (SN) 1965, ngụ ấp Đông Sơn 1), rồi về nhà, Lê Văn Giá Em (SN 1989, ngụ ấp Nam Sơn, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn) lại tiếp tục tìm người cùng nhậu. Hậu quả, Giá Em có hành động côn đồ dẫn đến chết người ngay trong lúc nhậu.
- Chưa qua trường lớp nhưng lại biết đọc, viết khá thành thạo; cơ thể bị teo nhỏ, không đi lại được nhưng vẫn sống lạc quan bằng niềm tin vào chính bản thân, biết tự tìm tòi, kết giao bạn bè trên mạng xã hội để chia sẻ thông tin bổ ích.
- Một công chức xã Mỹ Phú Đông (Thoại Sơn) đồng thời là đại diện pháp luật kiêm Giám đốc Công ty TNHH An Đại Khang bị tố cáo thực hiện hành vi trái pháp luật, có dấu hiệu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa kiểm tra công tác chuẩn bị giao nhận quân năm 2018 tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thoại Sơn. Theo đó, các đơn vị, ngành liên quan đã thực hiện tốt các khâu phối hợp: triển khai kế hoạch “Hội trại tòng quân” năm 2018; triển khai kế hoạch bảo vệ hội trại và công tác phục vụ hậu cần cho tân binh…
- Đồng cảm và yêu thương người con gái “không thể đi đứng” nhưng đầy nghị lực, một thanh niên đã gạt bỏ tất cả vướng mắc, cùng cha mẹ vượt hàng trăm cây số đi tìm “vợ” cho mình.
- Nhằm góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân, Công an huyện Thoại Sơn triển khai nhiều mặt công tác, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự (ANTT).
- Vinh dự được tỉnh chọn làm huyện điểm trong xây dựng nông thôn mới (NTM) đến năm 2020, thời gian qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thoại Sơn đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo nhằm đưa Thoại Sơn trở thành “lá cờ đầu”, là điểm sáng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng NTM của tỉnh.
- Thực hiện chủ trương tăng vụ vào năm 1989-1990, địa phương đã cấp lại đất sản xuất và bồi hoàn thành quả lao động cho người trong cuộc theo quy định. Do vậy, việc gia đình bà Nguyễn Thị Thu tiếp tục khiếu nại, yêu cầu hoàn trả thành quả lao động là không có cơ sở xem xét, giải quyết.