- Học Bác ở đức tính khiêm tốn, gần dân, trọng dân, Bí thư Đảng ủy thị trấn Núi Sập (Thoại Sơn) Nguyễn Ngọc Thơ cho đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Theo đồng chí Thơ, mỗi nghị quyết ban hành hay một chủ trương được Đảng bộ, chính quyền đưa ra không nhằm mục đích tạo lập thành tích, mà vì lợi ích cao nhất của người dân.
- Bước sang tuổi 30 chưa bao lâu, chưa hưởng hết niềm vui cuộc sống bên vợ, con thì anh Võ Văn Còn (31 tuổi, ngụ ấp Phú Hữu, xã Định Mỹ, Thoại Sơn) đã không còn khả năng lao động vì phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo, ung thư gan với chiếc bụng đang phình to, hơi thở đang ngày một yếu ớt.
- Dù mới thành lập nhưng Tổ hỗ trợ thủ tục hành chính (TTHC) và chuyển kết quả đến tận nhà người dân của xã An Bình (Thoại Sơn) nhận được sự đồng tình cao.
- Là phụ nữ đơn thân, làm đủ nghề để nuôi con từ tấm bé. Hạnh phúc mỉm cười chưa được bao lâu khi thấy con yên bề gia thất, giờ đây một mình chị sống trong căn nhà trống hơ trống hoắc, đón nhận nhiều căn bệnh lần lượt kéo đến. Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1974, ngụ ấp Trung Sơn, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn) .
- Ban Chỉ đạo phát triển du lịch (DL) huyện Thoại Sơn cho biết, cùng với việc nâng chất nguồn nhân lực, xây dựng, phát triển các sản phẩm DL, khai thác nhiều tour, tuyến DL mới… huyện tiếp tục đầu tư, nâng cấp các công trình phát triển DL.
- Vượt qua những mặc cảm, tự ti về quá khứ, anh Dương Văn Mười Một (sinh năm 1972, ngụ ấp Hòa Thới, xã Định Thành, Thoại Sơn) đã cố gắng phấn đấu và trở thành thành viên Đội dân phòng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên cho xóm làng.
- Chiều 4-6, Chương trình “Mỗi tháng 1 hoàn cảnh nghèo được giúp đỡ” huyện Thoại Sơn đã đến thăm và trao hơn 15 triệu đồng, giúp đỡ anh Võ Văn Còn (31 tuổi, ngụ ấp Phú Hữu, xã Định Mỹ, Thoại Sơn) đang điều trị bệnh ung thư gan.
- Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè huyện Thoại Sơn ( An Giang) phối hợp Trung tâm Công tác bảo vệ trẻ em (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh) vừa tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em”, ra quân chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”, sinh hoạt hè và “Ngày chủ nhật xanh” năm 2018.
- Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Nguyễn Ngọc Điệp vừa làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin, ngành liên quan việc triển khai thực hiện trùng tu, tôn tạo các đình, chùa trên địa bàn.
- Sáng 2-6, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch vận động và thành lập “Quỹ Khuyến học, Khuyến tài”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng; Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đặng Hoài Dũng đã tham dự sự kiện.
- Hòa thượng Thích Giác Vạn (Trụ trì chùa Lan Nhã Kỳ Viên, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn) quy y gần 60 năm, có tấm lòng nhân ái, sẵn lòng cứu giúp người người nghèo khó.
- Hoàn cảnh túng quẫn, chạy ăn từng bữa và cuộc sống thường nhật ngày càng khó hơn khi họ phải mang trong mình những căn bệnh ngặt nghèo. Cứ thế, họ vật vã với cái đói, cái bệnh để “sống mòn” qua năm tháng.
- Với lòng nhiệt huyết, sự tận tâm và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc trẻ huyện Thoại Sơn (An Giang) thường xuyên tổ chức khám, chữa bệnh (KCB), cấp phát thuốc và tư vấn sức khỏe miễn phí cho hàng chục ngàn lượt bệnh nhân nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
- Trong vườn rau thủy canh 1.000m2, anh Trần Võ Nhật Trường (Tỉnh lộ 943, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang) trồng 7 loại salad ngoại và một số rau ăn lá, như: cải bó xôi, cải xoong, cải cầu vồng…
- Thương cảm hoàn cảnh khó khăn của anh Lê Quang Rong (sinh năm 1988, ấp Tân Phú, xã Mỹ Phú Đông, Thoại Sơn, An Giang), ai cũng chạnh lòng thốt lên: “Sao bao nhiêu cái khổ trên đời đều dành cho anh Rong, biết bao giờ gia đình anh ấy mới bớt khổ?”.
- Phía sau Bệnh viện Đa khoa huyện Thoại Sơn (An Giang), cơ sở nấu cơm chay từ thiện phục vụ bệnh nhân nghèo luôn “đỏ lửa”. Hầu hết bà con ở đây có hoàn cảnh khác nhau nhưng họ có điểm chung, đó là cái tâm thiện nguyện.
- Cho rằng UBND xã Vĩnh Khánh (Thoại Sơn, An Giang) cất nhà bán, cho người thuê ngay vị trí trước đây mình bị di dời không bồi thường, tái định cư, ông Nguyễn Văn Lượng khiếu nại đòi lại quyền lợi. Không được đáp ứng yêu cầu, cảm thấy lãnh đạo UBND địa phương trả lời “không rõ ràng”, ông gửi đơn đến Báo An Giang phản ánh vụ việc.
- Tuổi nhỏ học Bác việc nhỏ, tuổi cao học Bác càng cao. Không khó để bắt gặp hình ảnh những bô lão hăng say làm từ thiện, ngày ngày trăn trở với những con đường xuống cấp hay cây cầu quê cũ kỹ và xem đó là nguồn vui, lẽ sống...
- “Ấp Tân Huệ (xã Vọng Thê, Thoại Sơn, An Giang) trước đây được ví như 1 ốc đảo thu nhỏ. Bà con muốn qua sông chỉ có cách đi đò, mùa mưa hay mùa nước nổi càng khó khăn hơn. Từ cây cầu tạm rồi đến cây cầu kiên cố nối “nhịp bờ vui” vững chắc như hiện nay đã tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người đi lại, giao thương, học hành... Những đổi thay đó đến từ khi địa phương xây dựng nông thôn mới (NTM)” - ông Lâm Văn Từ (sinh năm 1950, ngụ ấp Tân Huệ) phấn khởi chia sẻ.
- Ngày 24-5, UBND xã Vọng Thê (Thoại Sơn) phối hợp Trường Quân sự tỉnh tổ chức ra quân lao động giúp dân xây dựng nông thôn mới.
- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) đang thụ lý điều tra vụ án dùng dao chém người gây thương tích. Nhìn con dao tang vật dài gần 1m, sắc lẹm và hình dung ra hành động khi đối tượng vung dao chém bị hại chắc hẳn ai cũng phải rùng mình. Nạn nhân thoát chết do may mắn.