Trung đoàn Bộ binh 892: Nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua

25/06/2020 - 05:15

 - 6 tháng đầu năm 2020, Trung đoàn Bộ binh 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đã triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2020-2025; duy trì thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến sĩ mới; phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Kiểm tra chiến sĩ mới đạt kết quả cao

Trung đoàn có nhiều đơn vị trực thuộc đóng quân phân tán ở nhiều địa phương trong tỉnh. Thời gian qua, đơn vị không ngừng đổi mới, đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “Ba khâu đột phá”. Trong đột phá “nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp”, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy tính tích cực, chủ động của cán bộ, đảng viên trong tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện. Cán bộ chủ trì các cấp luôn gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong đột phá “nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu”, đơn vị thường xuyên tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết của Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trung đoàn về lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; chủ động triển khai cho các đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị phục vụ cho công tác huấn luyện; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng theo chương trình, kế hoạch.

Kết quả kiểm tra cho các đối tượng 100% đạt yêu cầu (trong đó trên 75% khá giỏi); kiểm tra chiến sĩ mới 6/11 nội dung đạt giỏi, 5/11 nội dung đạt khá, đánh giá chung đơn vị đạt giỏi. Trong đột phá “xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông”, duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, tăng cường công tác quản lý chấp hành kỷ luật; xây dựng lề lối làm việc, phương pháp tác phong khoa học, nói đi đôi với làm, thực hiện nghiêm điều lệnh quản lý bộ đội; luôn bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông; không có tệ nạn xã hội xâm nhập vào cơ quan, đơn vị.

Trung đoàn tổ chức phát động và triển khai thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua như: thi đua quyết thắng, thi đua trong huấn luyện và huấn luyện chiến sĩ mới, thi đua cao điểm mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... Từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn xác định tốt tư tưởng và động cơ phấn đấu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn. Kết quả, Trung đoàn đã khen thưởng cho 3 tập thể, 66 cá nhân; đề nghị về trên khen thưởng cho 11 tập thể, 59 cá nhân (so với cùng kỳ năm 2019, tăng 4 tập thể và 29 cá nhân).

Theo trung tá Phan Thanh Vũ, Chính ủy Trung đoàn, từ nay đến hết năm 2020, nhiệm vụ của đơn vị còn rất nặng nề. Đó là duy trì đơn vị thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đúng theo quy định, tổ chức tuần tra canh gác chặt chẽ, nhất là trong các đợt cao điểm lễ và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tiến hành huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch, tổ chức diễn tập chiến thuật cấp Trung đội, Đại đội và kiểm tra bắn các bài bắn kỹ thuật theo kế hoạch; sắp xếp, ổn định cơ sở vật chất các doanh trại...

“Đơn vị sẽ tiếp tục cụ thể hóa các chỉ tiêu nội dung phong trào thi đua Quyết thắng vào các phong trào thi đua đột kích, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nội dung phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020 gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và tham gia thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang địa phương tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016-2020”  và tiếp tục thực hiện tốt các mô hình đã triển khai; tiếp tục bảo đảm công tác hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; tăng cường quán triệt và làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị; theo dõi chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận, cách ly công dân (nếu có) theo lệnh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh” - trung tá Phan Thanh Vũ thông tin.

GIA KHÁNH

Tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đơn vị đã tiếp nhận công dân cách ly tập trung (từ ngày 13-3 đến 20-5) tổng số 409 công dân. Bên cạnh đó, tham gia đóng góp 311 ngày công trong Tết Quân dân tại TX. Tân Châu, TP. Châu Đốc, huyện Chợ Mới; tham gia xây dựng cầu, lộ nông thôn... Tổ chức đêm văn nghệ “Nghĩa tình đồng đội” gây quỹ giúp đỡ các gia đình chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 90 triệu đồng, góp phần giúp đỡ, tạo điều kiện cho chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ trong đơn vị. Thực hiện mô hình “hũ gạo tình thương”, tặng 740kg gạo cho 37 hộ gia đình nghèo trên địa bàn.