Trường Chính trị Tôn Đức Thắng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

20/11/2020 - 12:29

 - Sáng 20-11, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (An Giang) tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng và các đồng chí lãnh đạo sở, ngành cùng các đồng chí lãnh đạo, giảng viên của trường qua các thời kỳ đã đến dự.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng tặng bức tranh cho Trường Chính trị Tôn Đức Thắng nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Trao quyết định công nhận giáo viên giỏi cấp trường

Trao thưởng các hoạt động văn thể chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Các đại biểu cắt băng khánh thành và tham quan tòa nhà hội trường và thư viện 5 tầng của trường

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng biểu dương và đánh giá cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng và đào tạo của trường trong thời gian qua, đã kịp thời đáp ứng nhu cầu về công tác cán bộ của tỉnh. Đội ngũ viên chức, giảng viên từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Qua đó lãnh đạo tỉnh mong muốn, thời gian tới, trường tiếp tục đảm nhận tốt vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trung tâm nghiên cứu khoa học chính trị của tỉnh, góp phần thực hiện khâu đột phá “nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và thực hiện nhiệm vụ “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra.

Đồng thời, phải tăng cường nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh…

Dịp này, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trao quyết định công nhận giáo viên giỏi cấp trường; trao thưởng các hoạt động văn thể chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đồng thời, cắt băng khánh thành tòa nhà hội trường và thư viện 5 tầng.

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU