
Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - đặc khu Phú Quốc tặng rau xanh cho Bếp ăn từ thiện Trung tâm Y tế Phú Quốc. Ảnh: THU OANH
Những ngày đầu năm 2026, tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - đặc khu Phú Quốc, mô hình “Rau sạch - san sẻ yêu thương” để lại nhiều xúc cảm. Đây là mô hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hướng đến chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là thân nhân và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế Phú Quốc. Thượng tá Lê Thanh Nhàn - Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - đặc khu Phú Quốc cho biết, qua khảo sát, đơn vị nhận thấy nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn phải nằm viện điều trị dài ngày, chi phí sinh hoạt, ăn uống còn thiếu thốn. Trong khi đó, bếp ăn từ thiện tại Trung tâm Y tế Phú Quốc gặp khó khăn về nguồn thực phẩm. Đơn vị chủ động tận dụng nguồn rau, củ, quả tăng gia sản xuất để hỗ trợ, chia sẻ.
Sau khi bảo đảm đủ nguồn thực phẩm phục vụ đời sống cán bộ, chiến sĩ, đơn vị trích một phần sản phẩm tăng gia, tặng cho Trung tâm Y tế Phú Quốc. Thiếu tá Nguyễn Viết Đồng - Trợ lý dân vận, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - đặc khu Phú Quốc cho biết: “Việc hỗ trợ được thực hiện linh hoạt theo từng thời điểm, phù hợp điều kiện sản xuất, nhưng luôn bảo đảm thiết thực, hiệu quả”.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 207 tăng gia sản xuất, tạo nguồn rau xanh tặng bếp ăn từ thiện và người dân. Ảnh: THU OANH
Những bó rau xanh không chỉ góp phần bổ sung nguồn thực phẩm an toàn cho bếp ăn phục vụ thân nhân và bệnh nhân mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực cho người bệnh trong quá trình điều trị. Theo Thượng tá Lê Thanh Nhàn, mô hình góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong công tác dân vận. Đơn vị sẽ tiếp tục lao động tăng gia gắn với hoạt động an sinh xã hội.
Cùng với những bó rau nghĩa tình nơi đảo xa, hũ gạo tình thương của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đóng tại xã Kiên Lương cũng là điểm sáng. Mô hình được duy trì nhiều năm qua. Đại úy Âu Ngọc Khỏe - Chính trị viên Tiểu đoàn 207 cho biết, trước mỗi bữa ăn, cán bộ, chiến sĩ dành một phần gạo trong khẩu phần hằng ngày cho vào hũ gạo tình thương. Cuối tháng, số gạo này được dùng để hỗ trợ bếp ăn từ thiện của hội chữ thập đỏ và các gia đình khó khăn trên địa bàn đóng quân. 5 năm qua, thông qua mô hình, Tiểu đoàn 207 hỗ trợ hơn 5 tấn gạo và mì gói cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hơn 4 tấn gạo, rau, củ, quả cho bếp ăn từ thiện. Đơn vị còn tặng hơn 1,2 tấn gạo, nhiều phần quà thiết thực cho gia đình chính sách, hộ nghèo.
Đại úy Âu Ngọc Khỏe chia sẻ: “Những hạt gạo nghĩa tình góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Qua mô hình, niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đối với đơn vị ngày càng được củng cố. Lý tưởng sống, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ, chiến sĩ tiếp tục được bồi đắp”. Thời gian tới, Tiểu đoàn 207 tiếp tục duy trì, phát triển mô hình với nhiều hình thức phong phú hơn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội; nâng cao nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện công tác dân vận.
Từ những bó rau xanh nơi đất đảo đến những hạt gạo sẻ chia nơi đất liền, nghĩa tình quân - dân ở An Giang được bồi đắp bằng những việc làm giản dị, bền bỉ. Đó chính là nền tảng vững chắc để hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng trong lòng Nhân dân.
THU OANH