Tự chủ chiến lược - nền tảng giúp Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển

21/01/2026 - 07:12

Các tờ báo uy tín của Ai Cập đều nhấn mạnh sau 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực.

Báo Liga Hispano của Ai Cập đánh giá tự chủ chiến lược của Việt Nam phát triển lên tầm cao mới (ảnh chụp màn hìnhh). (Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN)

Báo Liga Hispano của Ai Cập đánh giá tự chủ chiến lược của Việt Nam phát triển lên tầm cao mới (ảnh chụp màn hìnhh). (Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN)

Nhân dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra tại Hà Nội, ngày 20/1, các tờ báo uy tín của Ai Cập gồm Liga Hispano, Algomhoria Alyoum và Sada Al-Khbar đã đăng các bài viết nêu bật vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Theo các bài viết, trong 40 năm Đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, "tự chủ chiến lược" của Việt Nam đã phát triển lên tầm cao mới, giúp đất nước chủ động hội nhập để phát triển, đồng thời giữ vững bản lĩnh, bản sắc và lợi ích cốt lõi của quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, các báo trên đều nhấn mạnh sau 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Một trong những thành tựu quan trọng và mang tính xuyên suốt là việc hình thành, củng cố và không ngừng nâng cao "tự chủ chiến lược" của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp, tự chủ chiến lược đã trở thành nền tảng then chốt để Việt Nam bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ vững độc lập, chủ quyền, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Các bài báo cho rằng "tự chủ chiến lược" là tư duy nhất quán của Việt Nam. Tự chủ chiến lược không phải là khái niệm mới trong tư duy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngay từ khi ra đời, Đảng đã xác định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu xuyên suốt của Cách mạng Việt Nam. Trong thời kỳ chiến tranh, tự chủ chiến lược thể hiện ở đường lối "dựa vào sức mình là chính," tranh thủ sự ủng hộ quốc tế nhưng không lệ thuộc, không đánh đổi độc lập chủ quyền.

Bước vào thời kỳ Đổi mới, trong điều kiện hòa bình, hội nhập và toàn cầu hóa, tự chủ chiến lược được phát triển lên tầm cao mới, không chỉ giới hạn ở lĩnh vực chính trị-quân sự mà mở rộng toàn diện sang kinh tế, đối ngoại, an ninh, văn hóa và phát triển. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ Việt Nam phải hội nhập sâu rộng với thế giới nhưng hội nhập trên cơ sở độc lập, tự chủ, bảo đảm lợi ích quốc gia-dân tộc là tối thượng.

Về tự chủ chiến lược trong phát triển kinh tế, một trong những biểu hiện rõ nét nhất của tự chủ chiến lược sau 40 năm Đổi mới là tự chủ trong lựa chọn mô hình và con đường phát triển kinh tế. Việt Nam đã kiên định xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - một mô hình sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động ở châu Á, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, là thành viên của nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tuy nhiên, quá trình hội nhập luôn gắn liền với nỗ lực nâng cao nội lực, củng cố năng lực tự chủ của nền kinh tế thông qua phát triển doanh nghiệp trong nước, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh tài chính và ổn định kinh tế vĩ mô.

ttxvn-dai-hoi-xiv-cua-dang-bao-chi-ai-cap-danh-gia-tu-chu-chien-luoc-cua-viet-nam-phat-trien-len-tam-cao-moi-2.jpg

Báo Sada Al-Khbar của Ai Cập đánh giá tự chủ chiến lược của Việt Nam phát triển lên tầm cao mới (ảnh chụp màn hình). (Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN)

Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương không phụ thuộc vào một thị trường, một đối tác hay một nguồn vốn duy nhất, qua đó giảm thiểu rủi ro từ những cú sốc bên ngoài và gia tăng khả năng tự điều chỉnh của nền kinh tế.

Về tự chủ chiến lược trong đường lối đối ngoại, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế là trụ cột quan trọng của tự chủ chiến lược Việt Nam.

Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia trên thế giới, là đối tác chiến lược và đối tác toàn diện của nhiều nước lớn, đồng thời là thành viên tích cực, có trách nhiệm của các tổ chức quốc tế và khu vực.

Điểm nổi bật trong đối ngoại Việt Nam là không chọn bên, không liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự, không dựa vào nước này để chống nước kia. Chính sách này giúp Việt Nam duy trì thế cân bằng chiến lược, tránh bị cuốn vào cạnh tranh nước lớn, đồng thời tạo không gian linh hoạt để bảo vệ lợi ích quốc gia trong môi trường quốc tế nhiều biến động.

Tự chủ chiến lược trong đối ngoại cũng thể hiện ở việc Việt Nam chủ động tham gia, đóng góp vào các cơ chế đa phương, thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển, qua đó nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước.

Trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, tự chủ chiến lược được thể hiện rõ qua quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại. Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng "bốn Không," đồng thời từng bước hiện đại hóa lực lượng vũ trang, phát triển công nghiệp quốc phòng, nâng cao năng lực tự bảo vệ Tổ quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình là chủ trương nhất quán, nhưng luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Theo các bài báo, trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột cục bộ và toàn cầu hóa gặp nhiều thách thức, tự chủ chiến lược càng trở nên có ý nghĩa sống còn đối với Việt Nam.

Thực tiễn 40 năm Đổi mới cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tự chủ chiến lược không phải là khép kín hay đứng ngoài thế giới, mà là chủ động hội nhập để phát triển, đồng thời giữ vững bản lĩnh, bản sắc và lợi ích cốt lõi của dân tộc. Đây chính là nhân tố then chốt giúp Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, từng bước khẳng định vai trò, vị thế ngày càng quan trọng trên trường quốc tế.

Các báo Liga Hispano, Algomhoria Alyoum và Sada Al-Khbar khẳng định, bước vào giai đoạn phát triển mới, tự chủ chiến lược tiếp tục là kim chỉ nam cho mọi chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, bảo đảm đất nước phát triển nhanh và bền vững, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"./.

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

(TTXVN/Vietnam+)