

Không gian diễn ra lễ hội hoa đăng tại sân trước tượng Phật Di Lặc.
Tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên, lễ hội hoa đăng lần thứ 2 tại xã Núi Cấm tổ chức vào tối 7/3, đã thu hút hơn 20.000 lượt khách về tham quan, trải nghiệm, tạo nên bầu không khí rộn ràng và rạng rỡ cho vùng núi biên thùy.


Đại biểu, người dân tham dự lễ hội hoa đăng.
Phó Chủ tịch UBND xã Núi Cấm Nguyễn Hùng Cường cho biết, núi Cấm từ lâu được xem là biểu tượng văn hóa, sinh thái và du lịch đặc sắc của vùng Bảy Núi. Với cảnh quan hùng vĩ, khí hậu trong lành và không gian văn hóa đặc trưng, nơi đây ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh.

Chư tăng cầu nguyện cho một năm quốc thái dân an.
Qua lần tổ chức thứ nhất (tháng Giêng năm 2025), lễ hội tạo được dấu ấn tốt đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch tâm linh - sinh thái của địa phương, thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ, di lịch nâng cao đời sống nhân dân.
Năm 2026, xã Núi Cấm tiếp tục nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết Tỉnh ủy, UBND và Đảng ủy, HĐND xã đề ra. Đồng thời, chú trọng xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện, gắn với bảo vệ cảnh quan và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.


Đại biểu, người dân thắp hoa đăng.
Chị Võ Kim Thoa, đến từ phường Rạch Giá cho hay, chị đã đặt phòng sớm trên núi Cấm khoảng 10 ngày. Lần đầu tiên được tham gia lễ hội trong không khí linh thiêng và ấm áp, chị rất ấn tượng. “Người dân ở đây rất thân thiện, hiếu khách, cảnh quan trên núi đẹp và an bình, tuy nhiên dịch vụ du lịch chưa được nhiều. Tôi hy vọng qua những lễ hội thế này, núi Cấm sẽ ngày càng hút khách, các dịch vụ theo đó nâng cấp hơn”, chị Thoa nói.
Anh Vương Quốc Quy cùng gia đình từ xã Vĩnh Trạch lên núi Cấm từ buổi chiều. Tiết trời nóng nực chuyển dần sang mát mẻ khiến anh rất khoan khoái. “Năm ngoái chỉ lễ hội xem trên mạng, tôi tò mò lắm, năm nay quyết tâm đi bằng được. Lượng người đông đúc, nhưng tôi thấy khâu tổ chức rất chu đáo, ân cần, hy vọng năm sau quy mô càng lớn hơn, rực rỡ hơn”, anh Quy chia sẻ.


Đại biểu bộ hành quanh tượng Phật Di Lặc và thả hoa đăng xuống hồ Thủy Liêm.


Hồ Thủy Liêm lung linh sắc màu của pháo hoa và hoa đăng.
Lễ hội hoa đăng được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa tinh thần đoàn kết cộng đồng, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Đồng thời, gửi gắm ước vọng về hòa bình, phát triển và thịnh vượng. Những ngọn đèn được thắp sáng là biểu tượng của niềm tin, hy vọng và của sự gắn kết giữa con người với con người; con người với thiên nhiên.
Sự kiện không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa đặc trưng mà còn được xem là "đòn bẩy" chiến lược nhằm kích cầu du lịch, thúc đẩy kinh tế đêm và định vị thương hiệu du lịch Núi Cấm trên bản đồ hành trình khám phá vùng đất An Giang mới.
| Lễ hội Hoa đăng Thiên Cấm Sơn lần thứ II thu hút 20.000 lượt người dân đến chiêm bái, tham quan. Trong khuôn khổ lễ hội, Ban Tổ chức lễ hội phục vụ hơn 30 món ăn chay, nước uống miễn phí. Đêm hoa đăng diễn ra các nội dung: Trình bày thông điệp lễ hội, cầu nguyện quốc thái dân an, thả hoa đăng xuống hồ Thủy Liêm, bắn pháo hoa tầm trung… |
ĐỨC TOÀN