Từ nghị quyết đến mùa vàng

03/02/2026 - 05:00

 - Từ nghị quyết đến đồng ruộng, nhiều địa phương ở An Giang đã cụ thể hóa chủ trương bằng những mô hình sản xuất phù hợp. Nhờ chuyển đổi cây trồng, ứng dụng kỹ thuật, liên kết tiêu thụ, nông dân làm ăn hiệu quả hơn, mùa vụ thêm trúng, thu nhập ngày càng ổn định

Nông dân xã Thạnh Mỹ Tây sạ phân bằng drone trong vụ lúa đông xuân 2025 - 2026. Ảnh: THANH TIẾN

Từ chủ trương…

Khẳng định vai trò quan trọng của ngành nông nghiệp thời gian qua, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhấn mạnh, các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản của tỉnh tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ nền kinh tế, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; cơ cấu theo lợi thế từng vùng, gắn với an ninh lương thực và xuất khẩu. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định trong giai đoạn mới, ngành nông nghiệp sẽ tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp theo chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị, tập trung vào các sản phẩm chủ lực như: Lúa gạo, thủy sản, rau màu, cây ăn trái, cùng với chăn nuôi gia súc và dược liệu. Ứng dụng công nghệ cao, giảm phát thải, giảm giá thành, nâng cao giá trị, trở thành trung tâm lúa gạo, thủy sản và dược liệu của vùng.

Cụ thể hóa chủ trương đó, đảng bộ xã, phường, đặc khu trong tỉnh cũng xác định việc chuyển đổi sản xuất theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang là xu thế tất yếu, cần được chú trọng. Tại xã Vĩnh Thạnh Trung, Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định khâu đột phá trong sản xuất nông nghiệp là hỗ trợ nông dân chuyển đổi sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh Trung Nguyễn Duy Đức cho biết: “Điểm nhấn trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của xã là nông dân đăng ký tham gia Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp đạt 3.238ha trong năm 2025. Ngoài ra, bà con cũng chuyển đổi hơn 113ha diện tích canh tác lúa kém hiệu quả sang cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản với giá trị kinh tế cao hơn”.

Theo ông Nguyễn Duy Đức, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Vĩnh Thạnh Trung sẽ tiếp tục triển khai chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. “Chúng tôi nhận thấy, nông dân hiện nay luôn sẵn sàng tiếp cận cách làm ăn hiệu quả. Nếu được Đảng bộ, chính quyền địa phương hướng dẫn, hỗ trợ thì bà con sẽ tham gia tích cực. Tiêu biểu có mô hình chăn nuôi cá lóc giống ở ấp Mỹ Quí hay vườn bưởi “sạch” mang đến giá trị cao của ông Nguyễn Văn Tơm”, ông Nguyễn Duy Đức thông tin thêm.

…Đến thực tiễn

Dẫn chúng tôi thăm vườn bưởi đang oằn trái trên cành, ông Nguyễn Văn Tơm - nông dân ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung khá phấn khởi. Từ sự vận động của địa phương, ông mạnh dạn chuyển đổi 1ha đất lúa sang trồng 200 gốc bưởi da xanh, với lợi nhuận khoảng 120 - 150 triệu đồng mỗi dịp tết Nguyên đán. “Với 1ha đất trồng lúa, nguồn lợi mỗi năm chỉ khoảng 50 triệu đồng, mức thu nhập trung bình. Từ khi chuyển sang cây bưởi, nguồn thu của tôi khá hơn rất nhiều. Là người trực tiếp làm, tôi khẳng định việc chuyển đổi sản xuất theo nhu cầu thị trường của địa phương là hướng đi đúng, giúp nông dân tăng thu nhập trên cùng diện tích đất nông nghiệp so với cây lúa”, ông Tơm nói.

Cũng mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, anh Nguyễn Văn Phú - thành viên Hợp tác xã Nuôi cá lóc giống ấp Mỹ Quí chuyển 3 công đất lúa sang nuôi cá lóc giống. Trên diện tích đó, anh nuôi 90 hộc cá lóc giống. “Cứ 45 ngày thì xuất bán, mỗi hộc thu được hơn 10kg cá lóc giống, giá dao động 80.000 - 110.000 đồng/kg tùy thời điểm. Mỗi cữ thu hoạch, tôi thu vài chục triệu đồng nên đời sống cải thiện lắm. Nông dân ở ấp Mỹ Quí giờ chuyển đổi nuôi cá lóc giống khá nhiều. Chỉ riêng hợp tác xã đã có diện tích 7,5ha, nuôi tự phát còn nhiều hơn nữa”, anh Phú cho biết.

Không riêng xã Vĩnh Thạnh Trung, tinh thần đổi mới cũng lan tỏa mạnh mẽ tại xã Thạnh Mỹ Tây. Về thăm ấp Hưng Thuận mới nhận thấy nông dân xã “vùng trong” ngày nào đã bắt nhịp với tư duy sản xuất hiện đại. Dẫn chúng tôi chạy men theo con rạch ngoằn ngoèo vào sâu trong ruộng, ông Nguyễn Văn Tèo - Chi hội trưởng Chi hội nông dân ấp xởi lởi: “Chú thấy nông dân xứ này giờ trồng lúa bài bản không? Nhiều anh em tích cực tham gia Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, vì họ biết đây là chủ trương đúng của Đảng, Nhà nước. Hôm đi vận động, tôi chỉ nói sơ bộ thì anh em gật đầu lia lịa!”.

Theo ông Tèo, tham gia Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp trên địa bàn ấp có diện tích 50ha, với 13 nông dân tham gia. Tuy nhiên, nhiều nông dân ngoài mô hình cũng bắt chước quy trình canh tác, khẳng định niềm tin của nông dân vào chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Mỹ Tây Nguyễn Ngọc Đầy cho biết, năm 2026, xã sẽ triển khai Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp với tổng diện tích 4.900ha. “Thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động nông dân chuyển đổi sản xuất, áp dụng khoa học, kỹ thuật, cùng nâng tầm hạt gạo của tỉnh trên thị trường. Qua đó, củng cố niềm tin của nông dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng chung tay xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển”, ông Nguyễn Ngọc Đầy xác định.

THANH TIẾN