Từ vườn tạp đến “thủ phủ” cây giống tiền tỷ

27/03/2026 - 06:54

 - Từ 2 công đất vườn tạp, ông Lưu Văn Nhanh (Út Nay), ngụ xã Châu Phong (tỉnh An Giang) đã gây dựng thành trại ươm cây giống quy mô 4ha cho lợi nhuận khá cao. Trong làn gió chuyển đổi nông nghiệp hiện nay, những mô hình như của ông Nhanh đang mở ra hướng đi bền vững cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long.

Khu nhà màng ươm cây giống của ông Lưu Văn Nhanh với hệ thống giàn kệ và phun sương hiện đại.

Giữa cái nắng gắt tháng 3, khu trại ươm của ông Nhanh vẫn rì rào tiếng hơi nước từ hệ thống phun sương lan tỏa mát dịu. Từng khay cây giống xếp ngay ngắn trên giàn kệ, xanh mướt từ cải, ớt đến cà chua… tạo nên một “cánh đồng” đặc biệt trong nhà màng.

Ít ai biết rằng, trước khi có cơ ngơi như hôm nay, gia đình ông từng chật vật với 2.000m² đất vườn tạp. “Không ươm cây giống thì cũng không biết lấy gì trang trải cuộc sống hằng ngày”, ông nhớ lại.

Cây giống xanh tốt, khỏe mạnh được ươm từ phân hữu cơ hoai mục do ông Nhanh tự ủ.

Những ngày đầu, ông Nhanh ươm cây theo phương pháp truyền thống, quy mô nhỏ, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Mưa lớn, nắng gắt hay sâu bệnh đều khiến cây con chết hàng loạt, thu nhập bấp bênh. “Làm kiểu cũ rủi ro cao lắm, cây chết nhiều, có khi coi như trắng tay”, ông Nhanh cho biết.

Bước ngoặt đến vào năm 2005 khi ông mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách, đầu tư 4.000m² nhà phủ bạt để ươm cây giống. Quyết định táo bạo này ban đầu khiến không ít người lo ngại, nhưng chỉ sau một năm, hiệu quả đã rõ rệt. Cây giống phát triển đồng đều, ít sâu bệnh, không còn phụ thuộc vào mưa nắng.

Ông Lưu Văn Nhanh kiểm tra khay cây giống trong nhà màng, theo dõi sự phát triển từng giai đoạn.

“Từ lúc chuyển qua làm nhà màng, thu nhập ổn định hơn, gia đình bắt đầu tích lũy được”, ông Nhanh nói.

Nhận thấy nhu cầu cây giống tăng cao khi nông dân chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, ông Nhanh tiếp tục mở rộng quy mô. Năm 2014, ông được ngành chức năng hỗ trợ hơn 300 triệu đồng để hoàn thiện hệ thống nhà màng hiện đại, gồm dàn kệ khay xốp, máy đóng bầu đất, máy gieo hạt chân không, quạt thông gió và hệ thống tưới phun sương tự động.

Nhờ ứng dụng công nghệ cao, quy trình ươm giống được tối ưu, giảm đáng kể công lao động và tỷ lệ hao hụt. Cây giống phát triển đồng đều, khỏe mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Công nhân chuẩn bị giá thể ươm cây giống.

Hiện nay, trại ươm của ông Nhanh đã mở rộng lên 4ha, mỗi ngày cung cấp hàng trăm ngàn cây giống các loại như cải, ớt, cà chua… không chỉ phục vụ trong tỉnh, sản phẩm còn được tiêu thụ ở nhiều địa phương lân cận, thậm chí xuất sang Campuchia và Lào. Dịp Tết, ông còn nhận ươm hoa vạn thọ với số lượng lớn.

“Giá nông sản cao thì mình làm nhiều, còn khi giá thấp thì giảm lại. Nhưng có thời điểm, nhu cầu tăng mạnh, làm không đủ bán”, ông Nhanh cho biết. Không chỉ làm giàu cho bản thân, cơ sở của ông còn tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 60 lao động địa phương, với thu nhập ổn định.

Ông Nhanh tiếp đoàn tham quan của Hội Nông dân tỉnh An Giang.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Châu Phong Lưu Văn Hoàng, ông Nhanh là một trong những nông dân tiêu biểu, không chỉ làm kinh tế giỏi, mà còn tích cực hỗ trợ cộng đồng. Ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ muốn chuyển đổi sang trồng rau màu, đồng thời cung cấp cây giống chất lượng.

Ngoài ra, ông Nhanh còn tham gia nhiều hoạt động xã hội như đóng góp xây cầu nông thôn, hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết… Nhiều năm liền, ông được công nhận là điển hình tiên tiến trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của tỉnh.

Bài và ảnh: AN LÂM