Tuổi trẻ An Giang làm theo lời Bác

21/12/2020 - 07:44

 - Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, với tinh thần “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lắp biển/ Quyết chí ắt làm nên”, trong thời gian qua, tuổi trẻ An Giang luôn cố gắng tích cực, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm sáng tạo, thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên.

Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu nhi là nội dung xuyên suốt, nhiệm vụ căn bản, bao trùm trong công tác giáo dục của Đoàn. Đồng thời, triển khai thường xuyên, liên tục, cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ thể hiện trên các lĩnh vực công tác của Đoàn: tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ An Giang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ cấp Chi đoàn đến cấp tỉnh, “Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, Cuộc thi viết giới thiệu về những tấm gương tập thể, cá nhân “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, Lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”…

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị đã thu hút hàng nghìn lượt thanh, thiếu nhi tham gia. Nội dung học tập và làm theo được các cấp bộ Đoàn triển khai một cách đồng bộ trong toàn hệ thống Đoàn và tạo được những tác động sâu sắc đến đại bộ phận cán bộ, đoàn viên và thanh, thiếu nhi.

Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em ra mắt

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp, thông qua tổ chức các hoạt động liên hoan, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác… Kết quả, giai đoạn 2012-2020, đã có 1.576 tập thể, 8.719 thanh niên tiên tiến và 272 mô hình tiêu biểu trong lao động, sản xuất, học tập được tuyên dương, khen thưởng từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Đồng thời, Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tuyên dương 65 thanh niên khuyết tật tiêu biểu “Tỏa sáng nghị lực Việt”; tăng cường tuyên truyền gương thanh niên điển hình tiên tiến trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh đoàn An Giang, Fanpage Tỉnh đoàn An Giang và Fanpage Tin tốt Chuyện đẹp An Giang đã tuyên truyền hơn 1.250 lượt gương thanh niên điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả.

Tỉnh đoàn có hơn 600 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và đảng viên trẻ được Trung ương Đoàn tuyên dương, trao các giải thưởng: Đảng viên trẻ tiêu biểu, Giảng viên trẻ tiêu biểu, Lý Tự Trọng, Lương Định Của, Người thợ trẻ giỏi, Sao tháng Giêng, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”… Và hơn 800 cán bộ Đoàn được Trung ương Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” - đây là phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng hoặc truy tặng cho cá nhân từ đủ 30 tuổi trở lên có nhiều đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên được các ngành, các cấp quan tâm tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức phong phú và đa dạng như tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, thi thuyết trình, kể chuyện về Bác, chiếu phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp; nghiên cứu học tập tác phẩm của Bác; triển khai học tập 5 điều Bác Hồ dạy thanh niên, 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi viết cảm nhận, thi hái hoa dân chủ…

Đồng thời, xây dựng và duy trì hoạt động tủ sách “Học tập và làm theo lời Bác” được đảm bảo với 1.789 tủ sách và 30.129 đầu sách, báo, tạp chí thanh niên, Bản tin thanh niên, Đặc san tuổi trẻ… Ngoài ra, Tỉnh đoàn duy trì hoạt động 2 tủ sách “Nghiên cứu - Lịch sử - Lý luận và Pháp luật” với hơn 700 đầu sách phục vụ nhu cầu nghiên cứu của cán bộ Đoàn trong tỉnh.

Từ năm 2018 - 2020, Tỉnh đoàn phối hợp Viettel An Giang tổ chức lễ viếng, dâng hương tượng đài liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ và thay mới hơn 29.200 bông hoa và lọ hoa tại các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang, với kinh phí hơn 800 triệu đồng. Cùng với đó, 100% các cơ sở Đoàn trong tỉnh hàng năm đều có nội dung thực hiện tuần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và chương trình lễ “Thắp nến tri ân”, cao điểm “Ngày chủ nhật xanh” với các hoạt tình nguyện, như: tu sửa, chỉnh trang, sơn vẽ mới các mộ liệt sĩ, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm; viếng nhà bia tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi và tặng 7.526 phần quà các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng với số tiền trên 1,5 tỷ đồng; khám và cấp thuốc miễn phí cho 8.782 lượt gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng, con em người có công, thương binh, liệt sĩ... với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Bằng những định hướng rõ ràng, những phần việc cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ An Giang đã và đang khẳng định vai trò xung kích, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

PHƯƠNG LAN