Tuổi trẻ An Giang trách nhiệm, sáng tạo chung tay đẩy lùi dịch bệnh

04/05/2020 - 04:12

 - Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, bên cạnh thực hiện nhiều hoạt động thiết thực vì cuộc sống cộng đồng, các cấp cơ sở Đoàn trong tỉnh còn cùng các địa phương chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bằng nhiều hoạt động ý nghĩa và ý tưởng sáng tạo, tuổi trẻ An Giang đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân trong cuộc chiến chống dịch bệnh…

Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Lâm Thành Sĩ cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện nhiều giải pháp để cùng các ngành tham gia phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và nhân dân về những diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, đăng tải hướng dẫn về cách phòng, chống dịch bệnh, quy trình khai báo y tế trên website, fanpage của Đoàn, Hội, Đội. Bên cạnh đó, triển khai việc khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI đến từng ĐVTN và người dân. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh bằng các hình thức trực quan, sinh động, qua các khẩu hiệu trên pa-nô, băng-rôn…

Thăm hỏi, tặng quà và lắp đặt trụ đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới

Ngoài các hoạt động tuyên truyền, các cấp bộ Đoàn còn thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, nhiều ý tưởng sáng tạo hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thông qua các phong trào, như: "Đổi rác thải nhựa lấy quà tặng và khẩu trang", phong trào "may khẩu trang vải trao tặng miễn phí", "Điều chế nước rửa tay sát khuẩn tặng miễn phí", "Hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh"…

Bên cạnh đó, tích cực vận động các doanh nghiệp và nhà hảo tâm trao tặng các trang thiết bị hỗ trợ công tác phòng dịch, như: hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới, trạm nước rửa tay di động, trao tặng các nhu yếu phẩm tại các khu cách ly và cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số bị ảnh hưởng giảm thu nhập do thực hiện giãn cách xã hội... Tổng kinh phí hỗ trợ trên 3 tỷ đồng, trong đó Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh đã vận động trên 700 triệu đồng.

Anh Lâm Thành Sĩ cho biết: "Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện rất tốt các hoạt động cùng với các ngành, các cấp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đơn vị nào cũng hoạt động hiệu quả, nhiều ý tưởng sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh".

Đoàn viên, thanh niên tặng quà hỗ trợ các hộ nghèo trong mùa dịch bệnh

Theo anh Lâm Thành Sĩ, nhiều hoạt động ý nghĩa, ý tưởng sáng tạo đã tạo hiệu ứng tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tuổi trẻ tỉnh nhà. Hoạt động nào cũng hay, ý nghĩa và mang tính kịp thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Tiêu biểu nhất là hoạt động lắp đặt và trao tặng 80 trụ đèn năng lượng mặt trời cho các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới tại các huyện: An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, TX. Tân Châu và TP. Châu Đốc, với tổng chi phí trên 100 triệu đồng.

“Việc lắp đặt trụ đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời giúp cán bộ, chiến sĩ các chốt kiểm soát biên giới có ánh sáng sinh hoạt thuận lợi, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát biên giới và phòng, chống dịch bệnh Covid-19" - anh Sĩ chia sẻ.

Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Lâm Thành Sĩ nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo sự chỉ đạo của của Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và UBND tỉnh.

Đồng thời, tăng cường hoạt động trực tiếp đến từng nhà, các khu trọ, các quán ăn... để vận động, hướng dẫn, giúp đỡ người dân thực hiện khai báo và cập nhật thông tin y tế toàn dân.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện phong trào “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” do Trung ương Đoàn triển khai. Ngoài ra, phát động trong các cấp bộ Đoàn tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 gây ra…

TRUNG HIẾU

 

Liên kết hữu ích