Tuổi trẻ Châu Thành làm theo lời Bác

16/06/2020 - 06:32

 - Những năm qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành (An Giang) luôn ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, lập nhiều thành tích dâng lên Bác. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, với những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong lao động sản xuất, học tập… góp phần khẳng định vai trò của ĐVTN trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Khánh thành đoạn đường thanh niên xây dựng đô thị văn minh

Xác định tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi hàng năm. Qua đó, các cấp bộ Đoàn phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi làm theo lời Bác trong ĐVTN thông qua các công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả.

“Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục và là trách nhiệm của các cơ sở Đoàn. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực vươn lên trong mỗi ĐVTN” - Phó Bí thư Huyện đoàn Châu Thành Trương Thành Trung cho biết.

Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn phát động phong trào trong công việc, học tập, lao động với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, tạo điều kiện cho mỗi ĐVTN có cơ hội rèn luyện, tu dưỡng. Nhiều công trình phần việc do thanh niên đảm nhận khẳng định được vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội.

Tiêu biểu, như: câu lạc bộ hớt tóc tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; mô hình mua thẻ bảo hiểm y tế tặng Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng thanh niên các ấp; “Thắp sáng lộ giao thông nông thôn”, cải cách hành chính; thi đua lao động sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ vốn khởi nghiệp, giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng…

Phát huy truyền thống thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Châu Thành đã xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

Trong đó, các phong trào, như: xuân tình nguyện, chiến dịch mùa hè tình nguyện, tiếp sức mùa thi; hiến máu tình nguyện; đền ơn đáp nghĩa; xây dựng, nâng cấp cầu, đường nông thôn; cất, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội; khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, giúp đỡ ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn... đã thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia.

Bí thư Xã đoàn Vĩnh Thành Lê Thị Quỳnh Như chia sẻ: “Việc học tập Bác được chứng minh bằng những hoạt động thực tiễn. Tôi cố gắng hết khả năng của mình cùng ĐVTN địa phương thực hiện nhiều hoạt động cộng đồng. Đặc biệt, là giúp đỡ các học sinh nghèo hiếu học hay những người nghèo khó khăn trong cuộc sống”.

Trong dịch bệnh Covid-19 vừa qua, lực lượng ĐVTN trên địa bàn huyện Châu Thành đã thực hiện hàng trăm việc làm thiết thực cho cộng đồng, cho thấy sự chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ địa phương. Các cơ sở Đoàn phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; may khẩu trang tặng cho người dân; vận động hàng trăm suất gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người nghèo vượt qua khó khăn... Những sáng kiến phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh được các bạn trẻ nghiên cứu đưa vào ứng dụng.

“Dù ở vị trí nào, khi được phân công, ĐVTN chúng tôi đều hăng hái, xung kích hoàn thành nhiệm vụ được giao, tiếp tục cống hiến sức trẻ cho xã hội, cộng đồng với những công trình, phần việc thiết thực”- Bí thư Xã đoàn Vĩnh Hanh Trần Thị Bích bộc bạch.

Huyện đoàn Châu Thành vừa tuyên dương 25 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác (giai đoạn 2018-2020), trên các lĩnh vực: học tập, khởi nghiệp, lao động, sản xuất - kinh doanh, bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, hoạt động tình nguyện, tham gia xây dựng nông thôn mới…


Bài, ảnh: TRUNG HIẾU