Tuổi trẻ Châu Thành xung kích, tình nguyện

17/03/2020 - 06:27

 - Ngay từ những ngày đầu tháng 3, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Châu Thành (An Giang) đồng loạt thực hiện sôi nổi các công trình, phần việc thiết thực trong Tháng Thanh niên năm 2020. Với sự khởi động đầy khí thế ấy, hứa hẹn một Tháng Thanh niên tất bật, với nhiều hoạt động ý nghĩa…

Tuổi trẻ Châu Thành xung kích, tình nguyện

Khánh thành đoạn đường thanh niên xây dựng đô thị văn minh tại ấp Vĩnh Phước (xã Vĩnh Bình)

Phó Bí thư Huyện đoàn Châu Thành Trương Thành Trung cho biết, Tháng Thanh niên năm 2020 diễn ra từ ngày 1 đến 31-3, với chủ đề “Tuổi trẻ Châu Thành tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2020 gắn với thực hiện công trình thanh niên cấp huyện được tổ chức với quy mô nhỏ gọn, tại xã Vĩnh Bình.

Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tình nguyện đã bắt tay thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, gắn với xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, như: trao 100 pa-nô tuyên truyền đô thị văn minh, bàn giao căn nhà Khăn quàng đỏ; trồng 600 cây xanh; cạo xóa biển quảng cáo không đúng quy định; khánh thành đoạn đường thanh niên xây dựng đô thị văn minh, theo tiêu chí “Sáng - xanh - sạch- đẹp - văn minh - an toàn” tại ấp Vĩnh Phước (xã Vĩnh Bình); ra mắt đội thanh niên tình nguyện tham gia xử lý tình huống bất thường của giao thông; tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho đội hình ứng cứu tai nạn giao thông… với tổng giá trị thực hiện các công trình trên 210 triệu đồng.

“Được chọn làm điểm thực hiện các công trình thanh niên cấp huyện, Xã đoàn rất vui mừng và ý thức được trách nhiệm của mình. Chúng tôi luôn cố gắng phối hợp với các cơ sở đoàn bạn, đơn vị tài trợ và các ngành chức năng thực hiện, duy trì và bảo quản thật tốt các công trình, phần việc thanh niên tại địa phương” - Bí thư Xã đoàn Vĩnh Bình Âu Thiện Tài chia sẻ.

Cấp xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc tuy không tổ chức lễ ra quân nhưng đã thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với hoạt động “Ngày chủ nhật xanh", thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, các cấp cơ sở Đoàn huyện Châu Thành sẽ thực hiện nhiều hoạt động thiết thực vì cuộc sống cộng đồng, như: hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất; xây dựng các tuyến đường thanh niên; thăm hỏi, tặng quà cho các ĐVTN nghèo, học sinh nghèo hiếu học, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mẹ Việt Nam Anh hùng; sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn; cất nhà Nhân ái, Tình bạn cho đoàn viên nghèo; hiến máu nhân đạo, vận động tổ chức các đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo...

Đồng thời, nhân rộng các mô hình học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng hoạt động tập thể, cộng đồng. Bên cạnh đó, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền về cách phòng, chống dịch bệnh, tệ nạn xã hội; giáo dục giới tính, sức khỏe cho thanh, thiếu nhi…

Phó Bí thư Huyện đoàn Châu Thành Trương Thành Trung cho biết, tuy Tháng Thanh niên năm 2020 mới diễn ra được nửa chặng đường nhưng đã thu hút đông đảo lực lượng ĐVTN tham gia, thể hiện đúng với tinh thần tình nguyện, xung kích, cống hiến vì cộng đồng. Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả các công trình thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

Trong đó, tập trung thực hiện các công trình, phần việc như: tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường; xây dựng nông thôn mới; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền biện pháp phòng ngừa các dịch bệnh lây lan trong cộng đồng dân cư và các hoạt động xã hội - từ thiện, chăm lo người nghèo…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU