Tuổi trẻ Đoàn khối Doanh nghiệp xung kích, sáng tạo

03/01/2019 - 07:50

 - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tuổi trẻ Đoàn khối Doanh nghiệp đã thực hiện nhiều công trình, phần việc để lại dấu ấn trong các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát triển quê hương An Giang giàu đẹp, văn minh.

Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Tô Kim Hồng cho biết, mỗi đơn vị, cán bộ Đoàn trong khối đã chủ động trong việc tham mưu với lãnh đạo doanh nghiệp, phát huy tính năng động, sáng tạo triển khai các hoạt động, xung kích đi đầu, phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển sản xuất - kinh doanh của đơn vị. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực, với nhiều mô hình, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo được áp dụng vào thực tế, như: ứng dụng công nghệ thông tin lập hồ sơ kho vật tư, cải tiến công thức tráng men, cải tạo máy phân đường kính trái bắp, máy xếp bao tự động… Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ đoàn viên, thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực hội nhập, năng lực sáng tạo, tiếp thu, ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật được các cơ sở Đoàn quan tâm thực hiện, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, tiết kiệm chi phí cho các đơn vị doanh nghiệp.

Năm 2018, các cơ sở Đoàn trong khối đã đăng ký công trình, phần việc phù hợp vào nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị, với tổng kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng. Điển hình đã phối hợp tổ chức 5 đợt tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại 2 huyện miền núi Tri Tôn, Tịnh Biên và các tỉnh: Takeo, Kandal, Pray Veng, Kampong Thom (Campuchia). Tổ chức các hoạt động vui đón trung thu, tặng tập, cặp, quà, thẻ bảo hiểm y tế, tặng 30 xe đạp và nhận đỡ đầu giúp đỡ 19 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”,  “Uống nước nhớ nguồn” vào các dịp lễ, Tết, Đoàn khối Doanh nghiệp còn tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người già neo đơn. Các hoạt động cất nhà Nhân ái, nhà Đại đoàn kết, tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến máu tình nguyện, hỗ trợ giúp nhau làm kinh tế… được các đoàn viên, thanh niên trong khối nhiệt tình hưởng ứng. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng nói chung, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng nói riêng ngày càng được nâng cao, tạo ra nhiều nhân tố mới trong việc bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú. Với những thành tích đã đạt được, Đoàn khối Doanh nghiệp vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn công nhận là đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2015, 2016, 2017 và 2018.

Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Thái Minh Hiển nhận xét, thời gian qua, các phong trào hành động của Đoàn khối Doanh nghiệp với nhiều nội dung, hình thức phong phú, gắn với điều kiện thực tế, phát huy được sở trường, khả năng của từng đơn vị và đối tượng đoàn viên, thanh niên. Chất lượng hoạt động của Đoàn từng bước được nâng cao, các phong trào xung kích, tình nguyện, sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp được triển khai, mang lại hiệu quả tích cực. Từ đó, tạo động lực cho đoàn viên, thanh niên phát huy trí tuệ, thế mạnh, sở trường, đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để gặt hái được nhiều thành quả hơn, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và công cuộc đổi mới của đất nước.

Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh hiện có 1.904 đoàn viên đang sinh hoạt tại 35 cơ sở Đoàn trực thuộc. Đây là lực lượng lao động có trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật, năng động, sáng tạo, xung kích trên các lĩnh vực lao động, sản xuất - kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

TRỌNG TÍN

 

Liên kết hữu ích