Tuổi trẻ lực lượng vũ trang địa phương tỉnh An Giang xung kích hoàn thành nhiệm vụ được giao

23/03/2021 - 06:21

 - Đội ngũ cán bộ Đoàn trong lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương tỉnh năng động, nhiệt huyết thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh niên. Tuy khó khăn, những cán bộ Đoàn trong LLVT địa phương tỉnh An Giang xung kích, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong LLVT địa phương tỉnh luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia đấu tranh có hiệu quả trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; có ý chí cầu tiến trong học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực công tác sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các cơ sở Đoàn tổ chức tốt công tác quán triệt nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định quân đội, tham gia nghe thông tin thời sự tháng, kết hợp với tuyên truyền các ngày lễ trong năm, thực hiện học tập “Mỗi tuần một điều luật”, mỗi ngày học “Một lời bình câu nói, bài viết, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đại úy Trần Thanh Ly (Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) cho biết: “Năm 2020, các cơ sở Đoàn được cấp ủy Đảng, người chỉ huy quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đon vị để tổ chức thực hiện tốt công tác Đoàn. Các cơ sở Đoàn phối hợp chặt chẽ với đơn vị kết nghia, tổ chức Đoàn địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sân chơi bổ ích cho ĐVTN”.

Điểm nhấn là tuổi trẻ LLVT địa phương tỉnh phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong học tập, rèn luyện; thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” gắn với yêu cầu “Nhanh, mạnh, chính xác” thể hiện trong các hoạt động phong trào, nhu: phong trào “Học giỏi, rèn nghiêm, đoàn kết tốt”, “Vượt nắng thắng mua, say sưa học tập”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”... Qua đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thường xuyên tổ chức quán triệt ĐVTN trong toàn đơn vị thực hiện nghiêm cuộc vận động “Quản lý, khai thác vu khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; thực hiện chương trình “Hũ gạo tình thương” và “Ấm tình quân dân”, tiết kiệm được hơn 1.120kg gạo tặng gia đinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong thực hiện chương trình “Người con hiếu thảo”, ĐVTN toàn LLVT địa phương tỉnh đa tiết kiệm và gửi hơn 350 triệu đồng về cho gia đinh. Các cơ sở Đoàn duy trì thực hiện tốt chương trình “Ngôi nhà 100 đồng” (đã đóng góp gửi về trên hon 40 triệu đồng)... Với thành tích trên, đơn vị được khen thuởng với các danh hiệu trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 cho 7 tập thể và 6 cá nhân.

Dịch bệnh COVID-19 diễn ra, cùng với các lực lượng khác, thanh niên LLVT địa phương tỉnh xung kích đảm nhận nhiều hoạt động liên quan. Đó là tham gia vệ sinh khu vực cách ly phòng bệnh, thực hiện tốt các biện pháp tiếp nhận người cách ly về từ các vùng có dịch; phối hợp chặt chẽ các lực lượng trên địa bàn, tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh (đảm bảo tốt nhiệm vụ khu cách ly, tuần tra đảm bảo khu vực biện giới tiếp giáp nước bạn Campuchia; phun thuốc diệt khuẩn)...

“Để thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, các tổ chức, cán bộ, ĐVTN toàn đơn vị phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chặt chẽ cho ĐVTN nhận thức đúng tình hình, nhiệm vụ cách mạng, quân đội; nêu cao ý thức cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu; có bản lĩnh chính trị vững vàng; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Phấn đấu 100% cán bộ, ĐVTN an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là công tác giáo dục chính trị đối với ĐVTN là chiến si mới năm 2021. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tuổi trẻ LLVT địa phương tỉnh; triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình tiết kiệm xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng”; cuộc vận động “Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội”; kế hoạch “Mỗi tuần học một điều luật”.Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, rất cần mỗi ĐVTN phát huy cao hon nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng” - đại tá Chau Chắc (Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) luu ý.

G.K