
Đoàn Thanh niên xã Nhơn Hội trao góc học tập, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Ảnh: Đoàn Thanh niên xã Nhơn Hội
Chị Huỳnh Thị Kiều Trang - Bí thư Xã đoàn Nhơn Hội cho biết, thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Nhơn Hội có nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng quê hương. Cụ thể, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đoàn Thanh niên xã đặc biệt chú trọng. Các hoạt động tuyên truyền, học tập nghị quyết của Đoàn, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên.
Một điểm sáng khác là mô hình “Tổ công nghệ số thanh niên”, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ hơn 1.230 lượt người dân tiếp cận chuyển đổi số, cài đặt và sử dụng các ứng dụng số như VNeID, dịch vụ công trực tuyến. Anh Trần Văn Luân - Đoàn viên Chi đoàn ấp Búng Lớn chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với mô hình “Tổ công nghệ số thanh niên” hay các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi. Những chương trình này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn giúp đoàn viên rèn luyện kỹ năng, tinh thần trách nhiệm. Tôi hy vọng thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt để thu hút nhiều bạn trẻ tham gia”.
Không những vậy, Đoàn Thanh niên xã Nhơn Hội triển khai mô hình “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội” tích cực vận động nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, xây mới 1 căn nhà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, trao hơn 30 suất học bổng, 200 phần quà và 10 xe đạp cho học sinh nghèo, đồng thời, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hơn 100 gia đình chính sách.
Bên cạnh đó, từ mô hình “Ánh sáng xanh - thắp sáng đường quê”, Đoàn Thanh niên xã Nhơn Hội đã triển khai lắp đặt khoảng 50 bóng đèn năng lượng mặt trời trên các tuyến đường nông thôn. Kết quả mang lại rất thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, giảm nguy cơ tai nạn giao thông và tạo thuận lợi cho người dân đi lại vào ban đêm. Ông Lê Văn Đực, ngụ ấp Búng Bình Thiên chia sẻ: “Nhờ Đoàn Thanh niên xã Nhơn Hội, đường nông thôn được thắp sáng giúp đi lại an toàn hơn. Tôi rất tin tưởng và ủng hộ các hoạt động ý nghĩa của các bạn trẻ”.
Chị Lê Thị Kim Xuyến - Đoàn viên Chi đoàn ấp Búng Bình Thiên chia sẻ: “Tham gia sinh hoạt Đoàn, tôi nhận thấy các hoạt động ngày càng thiết thực và gần gũi với thanh niên. Nhất là các chương trình tình nguyện hỗ trợ người dân giúp tôi có cơ hội đóng góp xây dựng quê hương. Thời gian tới, tôi mong Đoàn Thanh niên xã Nhơn Hội tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động gắn với phát triển kinh tế, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp để chúng tôi có điều kiện lập thân, lập nghiệp tại địa phương”.
Chị Huỳnh Thị Kiều Trang cho biết, phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã Nhơn Hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trong đó, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền; nâng cao chất lượng các phong trào hành động cách mạng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả như “Tổ công nghệ số thanh niên”, “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Phối hợp tạo việc làm, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, chăm lo tốt hơn cho thiếu nhi, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn.
Song song đó, công tác xây dựng tổ chức Đoàn tiếp tục được chú trọng với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, phát hiện và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Việc huy động các nguồn lực xã hội, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đoàn ngày càng vững mạnh.
TRỌNG TÍN