Tưới vườn bằng điện thoại

17/04/2026 - 05:00

 - Nhiều cựu chiến binh ở xã Định Mỹ mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Ông Lê Văn Nghi - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Trung Phú 2 đã điều khiển hệ thống tưới vườn bằng điện thoại nâng hiệu quả canh tác.

Ông Lê Văn Nghi (bìa trái) chia sẻ kinh nghiệm trồng sầu riêng ứng dụng công nghệ phun tưới điều khiển bằng điện thoại thông minh. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Ở tuổi 56, khi nhiều người đã chọn cuộc sống an nhàn, ông Nghi vẫn gắn bó hằng ngày với vườn cây, không ngừng tìm tòi, học hỏi để nâng cao hiệu quả sản xuất. Trên diện tích đất của gia đình, ông từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa bằng cách lựa chọn trồng cây sầu riêng có giá trị kinh tế cao. Thay vì canh tác theo phương thức truyền thống, ông Nghi mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nước tự động, ứng dụng APP điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh.

Dẫn chúng tôi tham quan vườn sầu riêng khoảng 8.000m² đang phát triển xanh tốt, ông Nghi chia sẻ, trước đây việc tưới tiêu hoàn toàn thủ công, phụ thuộc nhân công và điều kiện thời tiết. Mỗi lần tưới phải kéo ống, canh nước, tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nhận thấy những hạn chế đó, ông đã chủ động tìm hiểu qua sách, báo, internet và học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình tiên tiến để áp dụng vào sản xuất. “Từ khi lắp đặt hệ thống tưới thông minh, tôi chỉ cần dùng điện thoại là có thể điều khiển việc tưới nước. Mình chủ động được thời gian, lượng nước, không còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết như trước”, ông Nghi chia sẻ.

Nhờ tưới nước đúng thời điểm, đúng nhu cầu sinh trưởng, cây sầu riêng phát triển ổn định, hạn chế sâu bệnh, tỷ lệ đậu trái cao, chất lượng sản phẩm được nâng lên. Đồng thời, lượng nước tưới được kiểm soát hợp lý, giảm chi phí sản xuất. Theo ông Nghi, chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống tưới thông minh cao hơn so với phương pháp truyền thống, tuy nhiên về lâu dài sẽ rất hiệu quả như: Tiết kiệm nhân công, giảm chi phí vận hành, nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm có chất lượng đồng đều, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Mô hình của ông Nghị không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn thể hiện rõ nét sự chuyển biến trong nhận thức sản xuất của nông dân trong thời kỳ chuyển đổi số nông nghiệp. Từ hiệu quả thực tế, mô hình đã tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Nhiều hội viên cựu chiến binh và người dân trong ấp Trung Phú 2 đến tham quan, học hỏi và từng bước áp dụng vào sản xuất. Qua đó, góp phần hình thành tư duy sản xuất mới - nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển bền vững.

Đánh giá về mô hình này, ông Lê Phước Nhiệm - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Định Mỹ cho biết, thời gian qua, hội luôn xác định hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, khuyến khích hội viên mạnh dạn ứng dụng khoa học, kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả được đặc biệt quan tâm. “Chúng tôi luôn vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời, tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống”, ông Nhiệm nói.

Để hiện thực hóa điều đó, Hội Cựu chiến binh xã Định Mỹ đóng vai trò là “cầu nối” vững chắc. 3 năm qua, hội phối hợp tổ chức nhiều buổi hội thảo kỹ thuật và hỗ trợ 21 lượt hội viên tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Những nguồn lực này tiếp thêm động lực để các cựu chiến binh mạnh dạn đầu tư máy móc, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Theo ông Lê Phước Nhiệm, địa phương đang tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, việc nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ là rất cần thiết. Hội Cựu chiến binh xã tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận tiến bộ khoa học, từng bước hình thành nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.

PHƯƠNG LAN