Tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023

01/06/2023 - 12:31

 - Sáng 1/6, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh An Giang đồng loạt tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong huấn luyện chiến sĩ mới được khen thưởng.

Tại Trung đoàn 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang), thiếu tướng Quách Văn Nhỏ (Phó Tư lệnh Quân khu 9) dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tá Nguyễn Văn Lèo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang; lãnh đạo các địa phương có thanh niên nhập ngũ huấn luyện tại đơn vị cùng tham dự.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 892 tuyên thệ dưới Quân kỳ

Trung tá Lê Văn Chim, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 892 cho biết, năm 2023, Trung đoàn tiếp nhận những thanh niên ưu tú trong tỉnh về huấn luyện, học tập và xây dựng đơn vị. Qua 3 tháng huấn luyện, chiến sĩ mới đã có nhận thức cơ bản, hành động vững vàng, hoàn thành tư thế, tác phong quân nhân. Kết quả kiểm tra, 100% nội dung đạt loại khá, giỏi.

Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ phát biểu tại Trung đoàn 892

Ghi nhận, biểu dương kết quả đơn vị đã đạt được, thiếu tướng Quách Văn Nhỏ mong muốn chiến sĩ mới sau khi được điều động về đơn vị, tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong quân nhân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9) đã hoàn thành 3 tháng huấn luyện thanh niên ưu tú của các huyện: Tháp Mười và Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp); Thạnh Trị, Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng). Chiến sĩ mới được rèn luyện tốt về tâm lý, yếu lĩnh động tác, kỹ - chiến thuật; 100% có thể lực dẻo dai, biết bơi; 100% hoàn thành tốt nội dung chương trình huấn luyện, 11/11 nội dung huấn luyện đều đạt khá, giỏi. Bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Nghi thức trong lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại Lữ đoàn Pháo binh 6

Khen thưởng tập, thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện 2023

Đại tá Lương Văn Tôn, Lữ đoàn trưởng, yêu cầu các đơn vị nhanh chóng ổn định biên chế, tiếp tục huấn luyện cho các đối tượng, nhất là huấn luyện chuyển binh chủng chuyên ngành pháo binh.

Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) đã lãnh, chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn, tiếp nhận đủ chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ (thuộc 2 huyện Thoại Sơn và Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Quang cảnh tuyên thệ chiến sĩ mới tại Lữ đoàn 962

Theo thượng tá Huỳnh Văn Hơn, Lữ đoàn trưởng, trong thời gian huấn luyện, 100% chiến sĩ an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; an tâm công tác, gắn bó với đơn vị. Kiểm tra 11 nội dung theo chương trình huấn luyện, có 6 nội dung đạt giỏi (50,8%). Kết quả chung toàn khóa huấn luyện đơn vị đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sau 3 tháng huấn luyện, 100% chiến sĩ mới Tiểu đoàn 19 (Bộ đội Biên phòng An Giang) nâng cao nhận thức về mọi mặt; nắm vững kiến thức quân sự, chính trị, kỹ thuật chiến đấu bộ sinh, chiến thuật binh chủng hợp thành; rèn luyện kỹ năng bảo quản, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị kỹ thuật theo biên chế.

Đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng An Giang thông tin, sau lễ tuyên thệ, chiến sĩ tiếp tục được huấn luyện chuyên ngành về pháp luật, nghiệp vụ công tác Biên phòng (1,5 tháng). Nội dung huấn luyện phải đạt yêu cầu 100% (đạt loại khá, giỏi từ 75% trở lên). Kết thúc khóa huấn luyện này, chiến sĩ quân hàm xanh có thêm hành trang về đơn vị mới, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia.

GIA KHÁNH