Tỷ giá ngoại tệ ngày 8-3: Bung tiền giải cứu, USD tăng lên

12/03/2021 - 07:48

USD tăng giá trong bối cảnh Mỹ sắp triển khai gói tín dụng mới cứu trợ nền kinh tế do ảnh hưởng bị đại dịch.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 92,018 điểm, tăng 0,35%.

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật về gói kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD, với 220 phiếu thuận và 211 phiếu chống. Gói cứu trợ Covid-19 lớn nhất trong lịch sử Mỹ này được thông qua tại Thượng viện với số phiếu sít sao 50/49 và không có Thượng nghị sỹ Cộng hòa nào bỏ phiếu ủng hộ.

Điểm đáng chú nhất của gói cứu trợ này là các khoản trợ cấp trực tiếp lên tới 1.400 USD cho hầu hết những người Mỹ trưởng thành. Đây sẽ là khoản tiền cứu trợ cho người dân Mỹ đầu tiên dưới thời Chính quyền Tổng thống Biden.

Tỷ giá ngoại tệ 

Năm ngoái, cựu Tổng thống Donald Trump đã thông qua hai khoản tiền cứu trợ trị giá 1.200 USD và 600 USD. 

Dấu hiệu mới về lạm phát đã phần nào xoa dịu sự lo lắng khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ bản xuống 1,52%. Ngoài ra, Bộ Lao động Mỹ cho biết giá tiêu dùng đã tăng 0,4% trong tháng 2, phù hợp với dự báo từ các nhà kinh tế do Dow Jones thăm dò ý kiến.

Chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng tương đương với mức ước tính.

Tại châu Á, sự phục hồi kinh tế toàn cầu đang làm dấy lên đồn đoán rằng các ngân hàng trung ương sẽ sớm chuyển sang chính sách tiền tệ thắt chặt, và việc này có thể diễn ra sớm nhất ở Ấn Độ.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Ấn Độ hiện đã tăng lên mức 6,21%, từ mức 5,81% trong tháng 1. Tương tự, lợi suất trái phiếu doanh nghiệp có định hạng tín nhiệm cao nhất của nước này cũng đã tăng hơn 60 điểm cơ bản từ đầu năm, khiến một số công ty hủy kế hoạch phát hành trái phiếu trong những ngày gần đây.

Ngày 11/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.204 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.125 đồng và bán ra ở mức 23.850 đồng.

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ biến ở mức 22.960 đồng (mua) và 23.140 đồng (bán).

Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 22.960 đồng/USD và 23.140 đồng/USD. Vietinbank: 22.953 đồng/USD và 23.153 đồng/USD. ACB: 22.970 đồng/USD và 23.130 đồng/USD.

Theo ĐÔNG SƠN (Vietnamnet)