Ứng phó với dịch hại vụ hè thu 2019

11/04/2019 - 07:37

 - Tổ chức diệt chuột, vệ sinh đồng ruộng thật kỹ, cày ải, phơi đất ít nhất 2 tuần trước khi xuống giống; áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiến bộ trong quá trình canh tác, áp dụng bón lót phân lân... là những giải pháp hạn chế sự tấn công của những sinh vật hại lúa vụ hè thu 2019.

Nhiều dịch hại nguy hiểm

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) An Giang Nguyễn Văn Hiền cho biết, vụ hè thu 2019, dự kiến sẽ có 3 đợt rầy chính phát sinh. Trong đó rầy cám sẽ nở đợt 1 vào khoảng giữa đến cuối tháng 5, gây hại với mức độ từ nhẹ đến trung bình trên trà lúa sớm ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng.Đợt thứ 2, rầy cám nở vào khoảng đầu đến giữa tháng 6, gây hại với mức độ từ nhẹ đến trung bình, cục bộ nặng trên trà lúa sớm và đại trà ở giai đoạn làm đòng đến trổ. Đợt thứ 3, rầy cám nở vào khoảng đầu đến giữa tháng 7, gây hại mức độ từ nhẹ đến trung bình, cục bộ nặng trên trà lúa muộn. “Nông dân nên thăm đồng thường xuyên, đặc biệt chú ý khi canh tác các giống nhiễm rầy như: Jasmine 85, nếp, lúa Nhật, IR50404, OM4900, OM4218, OM6073, OM6561, OM6377, OM5451…” - ông Hiền lưu ý.

Cần chuẩn bị mặt ruộng tốt khi xuống giống vụ hè thu

Từ diễn biến rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá có khả năng phát sinh cục bộ trên trà lúa hè thu sớm và trà lúa xuống giống không đúng lịch thời vụ tập trung né rầy. Trong khi đó, do thời tiết khô hạn đầu vụ, rầy phấn trắng có khả năng phát triển mạnh từ tháng 4 đến tháng 6, trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng với mức độ từ nhẹ đến trung bình. “Nếu thời tiết khô hạn kéo dài, nhện gié có khả năng phát sinh và phát triển mạnh từ đầu tháng 5 đến đầu tháng 6 trên lúa giai đoạn làm đòng đến trổ, mức độ nhẹ cục bộ trung bình trên trà lúa sớm và đại trà” - ông Hiền cảnh báo.

Đối với bệnh đạo ôn lá, khả năng sẽ phát sinh ở mức độ từ nhẹ đến trung bình, cục bộ nhiễm nặng trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7. Riêng bệnh đạo ôn cổ bông, nếu mưa nhiều, bệnh có khả năng phát triển mạnh từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7, mức độ từ nhẹ đến trung bình, chú ý trên các giống nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông nặng như: OM6976, OM6073, IR50404, OM2514…

Từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7, nếu môi trường có ẩm độ cao (mưa giông, bão kéo dài), khả năng bệnh cháy bìa lá và bệnh sọc lá vi khuẩn sẽ xuất hiện trên lúa giai đoạn làm đòng đến trổ đều và ngậm sữa. Trường hợp nhiệt độ cao, ẩm độ cao (trời âm u, có mưa nắng xen kẽ), từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 7, bệnh lem lép hạt có khả năng xuất hiện với mức độ từ nhẹ đến trung bình, chú ý trên giống: Jasmine 85, OM6976, IR50404... Ngoài ra, cần chủ động diệt chuột đồng loạt, liên tục, đúng thời điểm, đúng phương pháp (tuyệt đối không dùng điện để diệt chuột).

Cần bảo vệ tốt thiên địch

Theo dự báo, trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa nhiều vào giữa và cuối tháng 6. Ông Hiền cho biết, điều kiện ẩm độ cao sẽ thích hợp cho muỗi hành phát sinh và gây hại trên trà lúa muộn, cần chú ý tập trung theo dõi ở những vùng có muỗi hành gây hại nhiều trong vụ đông xuân 2018-2019 như: An Phú, TX. Tân Châu, Thoại Sơn, Châu Phú, Châu Thành... “Để hạn chế muỗi hành, cần xuống giống tập trung, đồng loạt trong cùng tiểu vùng hoặc khu vực. Cần hạn chế xử lý hạt giống, không phun thuốc trừ sâu sớm ở giai đoạn đầu của cây lúa (0-40 ngày sau sạ). Đây là giải pháp giúp bảo tồn thiên địch trên đồng ruộng, hạn chế sự gây hại của sâu cuốn lá nhỏ và một số dịch hại khác” - ông Hiền lưu ý.

Để quản lý tốt dịch hại, ông Hiền yêu cầu Trạm TT&BVTV các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, phân công cán bộ kỹ thuật thường xuyên thăm đồng, thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện và dự báo sớm đối tượng dịch hại để phòng trị kịp thời. “Trước khi gieo sạ lúa hè thu, bà con nông dân nên tổ chức diệt chuột và vệ sinh đồng ruộng thật kỹ, cày ải, phơi đất ít nhất 2 tuần để tạo điều kiện cho đất thêm tơi xốp, tăng độ phì cho đất và cắt đứt sự lan truyền dịch hại. Bà con cần áp dụng bón lót phân lân cùng các biện pháp kỹ thuật canh tác: “1 phải, 5 giảm”, công nghệ sinh thái, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phải thực hiện nguyên tắc “4 đúng”, đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch. Khi bón phân đợt 1, nên bón sớm (từ 7-10 ngày sau sạ), tăng cường bón phân lân và kali để kích thích bộ rễ phát triển tốt, đẻ nhánh sớm, tạo cây lúa khỏe ngay từ đầu vụ. Cần bón cân đối giữa đạm, lân và kali, hạn chế bón thừa phân đạm” - ông Hiền khuyến cáo.

Khi có tình huống đột xuất xảy ra, nông dân cần liên hệ ngay với các Trạm TT&BVTV gần nơi canh tác hoặc thông tin về Chi cục TT&BVTV An Giang (điện thoại 0296.3854698) để được hướng dẫn cụ thể

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN