Ưu tiên ứng phó lũ ở những vùng có nguy cơ cao

30/08/2018 - 05:45

 - Sáng 29-8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hoàng Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác của bộ đến kiểm tra công tác phòng, chống lũ ở An Giang

Đoàn công tác kiểm tra ứng phó lũ

Đoàn đã thị sát thực tế ở vùng đầu nguồn, kênh Bảy Xã (TX. Tân Châu), kiểm tra đập tràn Trà Sư cặp kênh Vĩnh Tế (Tịnh Biên). Chiều 29-8, cùng chủ trì buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đánh giá cao công tác ứng phó lũ của An Giang, đồng thời đề nghị tỉnh tập trung bảo vệ tính mạng người dân, nhất là trẻ em. Để ứng phó lũ lâu dài, cần bố trí lại dân cư theo hướng xa bờ sông, kênh, rạch. Bộ sẽ đề xuất ưu tiên vốn cho xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ. Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng yêu cầu trước khi xả đập Tha La - Trà Sư, tỉnh cần đo mực nước, đánh giá tác động để có cơ sở tính toán lâu dài…

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Anh Thư, toàn tỉnh hiện còn 6.170ha lúa ngoài đê bao chưa thu hoạch, trong đó có 4.350ha khả năng được bảo vệ an toàn, 1.850ha khó bảo vệ khi lũ lên cao (lúa hiện còn xanh, chưa thể thu hoạch sớm).

Đến nay, có 560ha phải thu hoạch sớm chạy lũ, khoảng 840ha bị thiệt hại trắng, tập trung ở Nhơn Hội, Phú Hội (An Phú), An Nông (Tịnh Biên), Lạc Quới, Vĩnh Gia (Tri Tôn). Nước lũ đã gây ngập 1.700 căn nhà; nguy cơ sạt lở 2.700 căn nhà (trong đó có 1.300 căn nguy cơ cao đã được tỉnh lập danh sách gửi về Bộ NN&PTNT).

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN