Vận chuyển cần sa bị bắt

27/03/2024 - 06:15

 - Vì lười lao động, ham lợi tức thời nên Lê Văn Thanh (sinh năm 1980, ngụ khóm Phú Nhứt, phường An Phú, TX. Tịnh Biên) và Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1998, ngụ ấp Tân Biên, xã An Nông, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) bất chấp pháp luật, nhận lời vận chuyển cần sa thuê từ Campuchia vào lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, hành vi sai trái của 2 đối tượng không qua khỏi sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng tuyến biên giới.

Hai bị cáo nghe tuyên án

Khoảng 21 giờ, ngày 12/2/2023, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (TX. Tịnh Biên) tổ chức tuần tra kiểm soát, phòng ngừa tội phạm trên tuyến biên giới. Khi lực lượng đến khu vực ấp Tân Biên (xã An Nông) phát hiện Thanh và Tuấn Anh đai vác 2 bao tải màu xanh, đang đi bộ từ hướng Campuchia vượt qua biên giới vào lãnh thổ Việt Nam. Nghi vấn hành vi phạm tội nên tổ công tác nhanh chóng ngăn chặn để tiến hành kiểm tra.

Khi thấy lực lượng chức năng đến gần, Thanh bỏ chạy ngược về hướng biên giới Campuchia, tổ công tác truy đuổi theo và bắt giữ Thanh cùng 2 bao tải. Cùng lúc này, Tuấn Anh nhanh chóng bỏ lại 2 bao tải chạy về hướng bờ kênh Vĩnh Tế (thuộc xã An Nông). Tiếp tục truy đuổi theo Tuấn Anh nhưng do đêm tối và không quen địa hình nên lực lượng chức năng không truy bắt được.

Qua kiểm tra 4 bao tải của Thanh và Tuấn Anh bỏ lại, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có nhiều bọc ny-lon chứa cành, lá, hoa, quả thảo mộc nghi vấn chất ma túy. Qua giám định là ma túy (loại cần sa), tổng khối lượng 57kg (Thanh 34,4kg; Tuấn Anh 22,6kg). Lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Thanh, thu giữ 4 bao chứa cần sa của Thanh và Tuấn Anh bỏ lại; đồng thời tạm giữ một số đồ vật, tài sản có liên quan để điều tra làm rõ.

Sau khi bỏ trốn, đến ngày 18/2/2023, Tuấn Anh đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội phù hợp diễn biến vụ án. Ngày 19/2/2023, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy”; ngày 20/2/2023, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên ra quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Thanh và Tuấn Anh khai nhận, ngày 12/2/2023, Thanh nhận được điện thoại của Lê Văn Hiếu (sinh năm 1995, ngụ cùng ấp Phú Nhứt, xã An Phú) kêu sang Campuchia vận chuyển thuê cần sa cho Hiếu cùng với Ngô Quốc Phương (sinh năm 1993, ngụ cùng ấp Phú Nhứt). Do quen biết ở địa phương và nhiều lần vận chuyển thuê cần sa cho Hiếu nên Thanh đồng ý (tiền công được trả từ 1 - 1,5 triệu đồng).

Tuy nhiên, Phương không đi mà tiếp tục thuê lại Tuấn Anh đi qua Campuchia vận chuyển cần sa về Việt Nam với tiền công 1 triệu đồng. Theo đó, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Thanh điều khiển vỏ lãi từ nhà chạy đến khu vực cầu 22 thuộc xã An Nông để rước Phương thì gặp Tuấn Anh.

Tại đây, Thanh và Tuấn Anh biết Hiếu và Phương thuê qua Campuchia nhận cần sa vận chuyển về Việt Nam, nên cả 2 điều khiển võ lãi qua đậu ở bờ kênh Vĩnh Tế rồi đi bộ đến khu vực chòm cây Bạch Đàn thuộc lãnh thổ Camphuchia, cách đường biên giới khoảng 300m thì gặp 2 người nam (không rõ nhân thân, nói tiếng Campuchia) giao cho Thanh và Tuấn Anh 4 bao tải màu xanh, bên trong chứa cần sa. Sau đó, Thanh và Tuấn Anh cùng nhau vận chuyển về Việt Nam. Khi đi vào lãnh thổ Việt Nam, cách đường biên giới khoảng 150m thì bị lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tuần tra phát hiện bắt quả tang.

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo thừa nhận việc làm sai trái và cho rằng, do không có việc làm ổn định tạo ra thu nhập nên đồng ý thực hiện hành vi vận chuyển cần sa để kiếm tiền tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, bị cáo Thanh còn thừa nhận trước đó đã 4 lần vận chuyển cần sa thuê cho Hiếu và Phương từ Campuchia về Việt Nam, mỗi lần từ 5 - 10kg. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đối tượng Hiếu không thừa nhận việc thuê các bị cáo vận chuyển cần sa và không liên quan vụ việc. Riêng đối tượng Phương đã bỏ trốn nên cơ quan chức năng chưa làm việc được. Do đó, không có cơ sở để chứng minh hành vi phạm tội nhiều lần của bị cáo Thanh.

Tuy nhiên, hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của 2 bị cáo đã giúp sức, tiếp tay cho hoạt động của các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, là nguyên nhân trực tiếp làm phát sinh người nghiện ma túy và nhiều loại tội phạm hình sự khác. Hội đồng xét xử cho rằng, cần phải xử lý nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung loại tội phạm này. Riêng hành vi của đối tượng Hiếu và Phương, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh sẽ xem xét xử lý sau.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định xử phạt Thanh và Tuấn Anh mỗi bị cáo 15 năm tù cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo điểm c, khoản 3, Điều 250 Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG