Vận động khéo để lòng dân đồng thuận

26/09/2025 - 05:00

 - Những cây cầu dân sinh, mái ấm nghĩa tình, tuyến đường giao thông nông thôn… được xây dựng ngày càng nhiều là minh chứng sống động cho sức mạnh đồng thuận của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân. Khi cán bộ khéo vận động, Nhân dân đồng lòng, nông thôn mới từng bước trở thành hiện thực.

Lễ khởi công cầu 1.200 (Tịnh Trang 12) trên tuyến Kênh Tám Phó với sự chung sức của chính quyền, Nhân dân và nhà hảo tâm. Ảnh: BÍCH THÙY

Cầu, đường, nhà - thành quả từ sức dân

Cuối tháng 9, trên tuyến đường Kênh Tám Phó, không khí thi công cầu 1.200 (cầu Tịnh Trang 12) khẩn trương, phấn khởi. Cầu dài 32m, rộng 3m, tải trọng 2,5 tấn, tổng kinh phí xây dựng 310 triệu đồng, trong đó Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Trang An Toàn (TP. Cần Thơ), thông qua sự kết nối của bà Jenny Tiêu Kim Oanh (Việt kiều Đức) hỗ trợ 290 triệu đồng; phần còn lại do địa phương và Nhân dân đóng góp.

Cầu 1.200 sau khi hoàn thành sẽ nối liền ấp Xẻo Lùng (xã Hòa Thuận) và ấp Hòa Phú (xã Hòa Hưng), tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 950 hộ dân đi lại, vận chuyển hàng hóa. Ông Trần Văn Chuột (53 tuổi), ngụ ấp Xẻo Lùng, xã Hòa Thuận hiến 20m đất xây dựng cầu chia sẻ: “Cách đây 14 năm, người dân góp tiền, hiến đất dựng cây cầu sắt tạm để buôn bán, con em đến trường thuận lợi. Nay xây cầu mới kiên cố, tôi phấn khởi lắm”. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Hưng Nguyễn Quốc Phòng cho biết công trình cầu dự kiến hoàn thành cuối tháng 10, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2025, xã sẽ xây dựng một tuyến đường và vận động Nhân dân đóng góp xây dựng 6 cầu giao thông nông thôn, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng, huy động từ nhiều nguồn lực để phục vụ người dân.

Nếu ở Hòa Hưng sức dân làm nên cây cầu thì tại xã Giồng Riềng, sự đồng thuận giúp hộ nghèo an cư. 8 năm qua, vợ chồng anh Danh Bình (38 tuổi), ngụ ấp Láng Sơn sống trong căn nhà lá xiêu vẹo, mùa mưa bão luôn lo sợ sập. Mới đây, gia đình anh được tặng căn nhà đại đoàn kết, kinh phí xây dựng 60 triệu đồng, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hỗ trợ 20 triệu đồng, gia đình góp 5 triệu đồng, còn lại do nhà hảo tâm tài trợ. “Có nhà mới, vợ chồng tôi yên tâm làm ăn, thuê 2 công đất trồng dưa leo, khổ qua… nuôi con học hành”, anh Bình xúc động nói.

Tại ấp Vinh Bắc, xã Ngọc Chúc, tuyến đường dài 3.800m vừa hoàn thành, với 146 trụ cờ và đèn năng lượng mặt trời, tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 55 triệu đồng. Ban ngày, cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ; ban đêm, ánh sáng đèn tỏa khắp đường quê, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, tạo diện mạo sáng, xanh, đẹp cho vùng nông thôn.

Cán bộ sâu sát, minh bạch, nêu gương; biết khơi dậy niềm tự hào và gắn lợi ích thiết thực với đời sống người dân, đó chính là sự khéo léo trong công tác vận động. Nhờ vậy, từ cây cầu, mái nhà đến tuyến đường quê đều trở thành minh chứng sống động cho sức mạnh đồng thuận.

Nhân rộng các mô hình hiệu quả

Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh xây dựng mới, nâng cấp 719 công trình, với hơn 5.500km đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa; tổng kinh phí xây dựng hơn 6.000 tỷ đồng. Ngoài ra, có 419 cây cầu dân sinh được xây dựng theo mô hình Nhà nước và Nhân dân cùng làm, với tổng kinh phí 440 tỷ đồng, trong đó Nhân dân và doanh nghiệp đóng góp gần 30%. Những kết quả này đã góp phần hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” lan tỏa rộng khắp. Toàn tỉnh hiện có 8.889 mô hình cấp cơ sở, 3.682 mô hình cấp xã và 2.222 mô hình cấp tỉnh. Nhiều mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, đối thoại với Nhân dân thực hiện hiệu quả. Năm 2024, cuộc thi viết về mô hình “Dân vận khéo” đã trao 18 giải. Mỗi mô hình đều cho thấy rằng khi cán bộ khéo vận động, biết đặt lợi ích Nhân dân lên hàng đầu thì mọi phong trào đều thành công.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường khẳng định: “Thời gian qua, công tác dân vận trong toàn tỉnh phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và hệ thống chính trị. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, đổi mới phương thức tuyên truyền, ứng dụng chuyển đổi số trong nắm bắt dư luận và tương tác với người dân; đồng thời gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu”.

An Giang hiện có 69/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã đạt chuẩn nâng cao và 1 xã đạt chuẩn kiểu mẫu. Con số này minh chứng cho việc khéo vận động tiếp tục là sợi dây gắn kết ý Đảng với lòng dân, mở ra hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong giai đoạn tiếp theo.

BÍCH THÙY