Chương trình hoạt động Lễ hội Hoa Lư năm 2023
“Mê Đê”- tác phẩm bi kịch cổ đại Hy Lạp nổi tiếng lần đầu tiên được thể hiện bằng ngôn ngữ cải lương trên sân khấu Nhà hát Lớn (Hà Nội) tối 11/4 đã mang đến nhiều rung động và xúc cảm nghệ thuật cho người xem.
Trải qua hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ gian khổ, báo chí cách mạng đã chứng minh được vai trò quan trọng của mình trong việc góp phần tạo nên chiến thắng vang dội của đất nước, thống nhất hai miền.
Ngày 22/4, Lễ Khai mạc Triển lãm thơ diễn ca lịch sử “Theo dấu chân Đại tướng” đã diễn ra tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).
Tối 21/4 (tức mùng 2/3 âm lịch), tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023, Liên hoan toàn quốc Di sản Văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh và Kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO.
73 năm xây dựng, trưởng thành (21/4/1950 - 21/4/2023), Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng phát triển, là nơi tập hợp, đoàn kết, động viên người làm báo cả nước phát huy năng lực sáng tạo, tinh thần cách mạng, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Nhân dịp Thủ tướng CH Séc Petr Fiala thăm chính thức Việt Nam (từ ngày 20-22/4), ngày 21/4/2023, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức trưng bày ảnh "Những hình ảnh tiêu biểu về hợp tác chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa giữa hai nước" tại trụ sở Chính phủ.
Thông tin từ Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu cho biết: Năm 2023, Ban dự án tiếp tục phối hợp với các Hội đoàn, Cộng đồng kiều bào các nước, nhà khoa học quốc tế, các cơ quan, ban, ngành của Việt Nam cùng các nước sở tại tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2023.
Năm 2005, Việt Nam là một trong 30 quốc gia đầu tiên gia nhập Công ước của UNESCO về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Từ đó đến nay, Việt Nam đã 2 lần trúng cử vào Ủy ban liên Chính phủ Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (nhiệm kỳ 2006 - 2010 và 2022 - 2026). Điều này cho thấy những đóng góp của Việt Nam về bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể được công nhận; thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với khả năng đóng góp, năng lực điều hành của nước ta tại các thể chế đa phương toàn cầu.
Năm nay là năm thứ hai chúng ta triển khai Quyết định 1862/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ký ngày 4/11/2021 lấy ngày 21/4 hằng năm (bắt đầu từ năm 2022) là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên phạm vi toàn quốc.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là dịp để thúc đẩy việc đọc sách, lan tỏa tri thức, nên cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, khơi dậy tình yêu sách và nâng cao văn hóa đọc của cộng đồng.
Với trên 70 gian hàng ẩm thực giới thiệu đặc sản 3 miền, cùng với nhiều nghệ nhân là các siêu đầu bếp tiêu biểu Việt Nam tham gia chế biến các món ăn truyền thống đặc sắc phục vụ thực khách khi về dự Giỗ Tổ Hùng Vương 2023 tại Phú Thọ.
Ninh Bình là nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể độc đáo trong hệ thống di sản văn hóa quý giá của dân tộc Việt Nam và nhân loại.
Nhân kỷ niệm 20 năm ra đời Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (18/4/2003-18/4/2023), ông Tim Curtis, Trưởng Ban Thư ký Công ước bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể (Công ước 2003) của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Pháp về những thành quả của công ước cũng như đánh giá về đóng góp của Việt Nam.
Việt Nam có 54 dân tộc anh em, tạo nên nền văn hóa phong phú, đậm đà sắc màu các dân tộc. Đó cũng chính là nguồn tài nguyên nhân văn to lớn để Việt Nam khai thác và phát huy giá trị, phục vụ phát triển nền công nghiệp văn hóa.
Các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá – Du lịch Đất Tổ năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 20/4 đến 29/4 (từ mùng 1 đến mùng 10/3 năm Quý Mão). Báo Phú Thọ cung cấp chương trình, thời gian và địa điểm cụ thể để độc giả tiện theo dõi.
Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 17 tiếp tục tôn vinh những giá trị cao quý của những người làm báo, những đóng góp trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả của người làm báo đối với xã hội, cộng đồng...
Á hậu Thúy Vân khoe khoảnh khắc nhận bằng tốt nghiệp đại học bên gia đình và cô bày tỏ niềm vui khi đạt thêm một dấu mốc mới.
Nhìn lại chặng đường 15 năm qua, với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, An Giang đã có nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật (VHNT) chất lượng tốt, có giá trị tư tưởng nghệ thuật, tiếp tục khơi thông dòng chảy của chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó máu thịt với dân tộc.
Từ xa xưa, cha ông ta đã xác định đọc sách là một nét văn hóa đẹp. Đọc sách, lưu giữ sách, hình thành các tủ sách, thư viện sách là con đường để xây dựng và phát triển văn hóa đọc. Với thông điệp “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”, từ ngày 15/4 - 1/5, các đơn vị, địa phương tổ chức các chuỗi hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.