Vàng rực mùa dok khun ở đất nước Triệu Voi

17/04/2020 - 14:33

Những ngày này, các ngả đường của thủ đô Vientiane, chùa chiền, đền tháp... khoác một màu vàng óng ả của dok khun.

Ngoài quốc hoa Chăm pa, Lào còn có một loài hoa được xem là biểu tượng cho sự may mắn - hoa khun. Tiếng Lào gọi là dok khun.

Hoa nở vào đầu tháng tư và nở rộ vào đúng dịp tết cổ truyền Bun Pimày

Dok khun là cây thân gỗ, cành lá sum suê, hoa có màu vàng chanh tươi sáng.

Từ cành cây, hàng trăm, hàng ngàn dây hoa buông xuống từng chùm

6 tháng mùa khô là thời gian dok khun tích lũy năng lượng, đến tháng 4 dương lịch - thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới của Lào, dok khun nở rộ.

Những ngày này, các ngả đường của thủ đô Vientiane, chùa chiền, đền tháp... khoác một màu vàng óng ả của dok khun.

Năm nay vì dịch Covid-19 nên người Lào hạn chế ra đường, không đi vui hội té nước. Nhưng dok khun vẫn được người dân hái về treo trước nhà, cửa hàng, cài trên ô tô để cầu may mắn, cho vào chậu nước thơm làm lễ tắm Phật.

Nếu như hoa Chăm Pa được người dân nước Lào coi là Quốc hoa, thì dok khun là biểu tượng của sự vui vẻ, may mắn trong năm mới.

Người Lào trồng dok khun trong vườn nhà, sân chùa, đường phố… Họ tin rằng, dok khun là loài hoa mang may mắn, phước lành đến cho mọi người, để cuộc sống mỗi ngày đều rực rỡ như hoa.

Mùa dok khun nở, cũng là lúc kết thúc 6 tháng mùa khô, báo hiệu mùa mưa của Lào bắt đầu.

Theo VÂN THIÊNG (VOV)