Vào tù vì chống phá Nhà nước

19/12/2023 - 06:56

 - Không nghề nghiệp, trình độ học vấn thấp, Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1982, ngụ ấp Mỹ Phú, xã Vĩnh Châu, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) trở thành đối tượng phản động, lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Được các cấp chính quyền, lực lượng công an tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần, Nam không những không từ bỏ, mà còn tiếp tục chống phá ngày càng quyết liệt hơn. Cái giá Nam phải nhận khi không biết sửa chữa chính là hình phạt tù.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2021, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Nam tiếp tục lợi dụng tạo nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng tải, tán phát tài liệu, hình ảnh, video clip, thậm chí livestream để tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương; gây chia rẽ, phá hoại chính sách đoàn kết tôn giáo, dân tộc; xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước...

Ngày 1/4/2022, khi kiểm tra, rà soát trên không gian mạng, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phát hiện tài khoản Facebook “Nam Nguyễn Hoàng” đăng tải, chia sẻ bài viết, video tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đối tượng chia sẻ video clip của các trang mạng nước ngoài với tựa đề “An Giang: Người dân bị hành hung khi phản đối ngăn sông cấm chợ”; “tỉnh An Giang tiếp tục ngăn sông cấm chợ”...

Bị cáo Nam cúi đầu nhận tội

Xét thấy những nội dung trên có dấu hiệu phạm tội, Sở TT&TT tiến hành trích xuất, thu giữ 17 trang tài liệu, 3 video clip từ tài khoản “Nam Nguyễn Hoàng”, cung cấp tin báo cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra thụ lý tin báo về tội phạm “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.

Ngày 11/5/2022, Sở TT&TT An Giang kết luận nội dung thu giữ từ tài khoản Facebook “Nam Nguyễn Hoàng” có nội dung: Xuyên tạc thông tin sai sự thật, phỉ báng chính quyền nhân dân; phao tin bịa đặt gây hoang mang trong Nhân dân; tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý; gây chia rẽ, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, tôn giáo; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm mất uy tín đối với cá nhân, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Căn cứ kết luận giám định và kết quả điều tra, ngày 7/9/2022, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án hình sự “Phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.

Ngày 1/8/2023, Nam bị bắt tạm giam, khám xét chỗ ở. Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ 7 điện thoại di động, 1 laptop, 2 USB và một số vật chứng khác liên quan. Kiểm tra điện thoại di động thu giữ khi bắt Nam, tiến hành phục hồi tài khoản “Nam Nguyen Hoang”, lực lượng trích xuất, thu giữ tại chỗ 307 trang tài liệu và 10 video clip. Ngày 2/8/2023, Cơ quan An ninh điều tra trưng cầu Sở TT&TT giám định số tài liệu nêu trên. Ngày 23/8/2023, Sở TT&TT kết luận: 307 trang tài liệu, 10 video clip đều tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Năm 2017, Nam bị Tòa án nhân dân huyện An Phú tuyên phạt 4 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ngày 27/6/2021, sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, Nam không chịu cải tạo, tái hòa nhập cộng đồng, mà còn chống phá quyết liệt hơn. Ông ta sử dụng nhiều tài khoản Facebook (trong đó có “Hoang Nam Nguyen”, “Nam Nguyễn Hoàng”, “Nam Nguyên Hoang”, “Trinh Yến”) để tán phát nhiều bài viết, video clip, hình ảnh có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước. Đồng thời, Nam còn nhiều lần livestream trên tài khoản “Nam Nguyen Hoang” để châm biếm, xúc phạm chính quyền địa phương; thường xuyên quay phim, chụp hình cán bộ, chính quyền địa phương đi ngang nhà với mục đích đăng lên mạng xã hội để xúc phạm, lăng mạ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, sau khi nghe nội dung cáo trạng truy tố, bị cáo Nam cho rằng bản thân không có tội. Quá trình thẩm vấn của Hội đồng xét xử, trên cơ sở chứng cứ có được chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo Nam như nội dung cáo trạng truy tố. Đồng thời, giúp bị cáo nhìn ra hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử xác định, đây là vụ án rất nghiêm trọng, phức tạp, trực tiếp xâm phạm an ninh quốc gia, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị của đất nước. Hành vi của bị cáo Nam trực tiếp xâm phạm đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, gây tâm lý hoang mang, lo sợ, bức xúc trong quần chúng nhân dân ở địa phương và cho những người theo dõi tài khoản Facebook của Nam.

Đáng nói, bị cáo còn 1 tiền án chưa xóa án tích, tiếp tục phạm tội mới. Lần phạm tội gần nhất có tính chất chuyên nghiệp, dùng thủ đoạn tinh vi. Do đó, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định xử phạt Nam 8 năm tù về tội “Phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo Điểm a, b, c Khoản 1, Điều 117 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, Nam còn phải chịu quản chế tại địa phương 4 năm sau khi chấp hành xong án phạt.

NGUYỄN HƯNG