
Người dân ấp Xẻo Lá A, xã Tân Thạnh trang bị nhiều lu, bồn chứa nước mưa để phục vụ sinh hoạt trong mùa khô. Ảnh: ÚT CHUYỀN
Khi những cơn mưa thưa dần, nắng nóng kéo dài, nguồn nước ngọt ngày càng khan hiếm, người dân các xã ven biển phải chật vật xoay xở để có nước sinh hoạt. Tại xã Đông Hưng, vào cao điểm mùa khô, tình trạng thiếu nước sạch diễn ra phổ biến ở nhiều ấp. Do nguồn nước ngọt khan hiếm, nhiều hộ dân mua lu, bồn chứa để trữ nước. Tuy nhiên, lượng nước dự trữ này chỉ xài thời gian ngắn là hết. Khi đó, người dân phải chờ các ghe chở nước từ nơi khác đến bán với giá 50.000 đồng 1 khối nước, khiến chi phí sinh hoạt tăng cao.
Tại ấp Minh Giồng, gần 20 hộ dân trong tình trạng thiếu nước sạch. Ông Võ Văn Khởi nói: “Gia đình tôi không dám sử dụng nước thoải mái mà phải dè sẻn từng chút, từ việc giặt giũ, nấu ăn đến tưới tiêu đều phải tiết kiệm. 2 tháng trước, bà con phấn khởi khi thấy chính quyền địa phương kéo đường ống và lắp đặt đồng hồ nước đến từng hộ. Tuy nhiên, đến nay hệ thống này chưa hoạt động, chúng tôi sốt ruột”.
Theo ông Hồ Minh Song - Trưởng Phòng Kinh tế xã Đông Hưng, trên địa bàn xã có 14 ấp có khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước sạch vào mùa khô, với khoảng 668 hộ dân bị ảnh hưởng. Tình trạng thiếu nước chủ yếu xảy ra tại các ấp xa tuyến cấp nước chính, khu vực cuối nguồn. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu nước sạch do hệ thống cấp nước tập trung chưa phủ kín 100% địa bàn, nguồn nước ngầm khai thác hạn chế, chất lượng không ổn định… “Chúng tôi phối hợp đơn vị cấp nước duy tu, nâng cấp đường ống, khắc phục tình trạng áp lực yếu, tổ chức xây dựng 5 điểm cấp nước miễn phí cho người dân trên địa bàn; phối hợp Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường tỉnh lắp 17km ống nước để phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Dự kiến tháng 4/2026, các ấp được kéo đường ống chính thức có nước phục vụ sinh hoạt cho người dân”, ông Song cho biết.
Theo ông Song, đối với những khu vực chưa triển khai hệ thống cấp nước, địa phương có chính sách hỗ trợ một số hộ khó khăn lắp đặt bồn chứa. Đồng thời, khuyến cáo người dân chủ động trang bị dụng cụ trữ nước mưa nhằm ứng phó với tình trạng thiếu nước trong mùa khô.
Tại ấp Xẻo Lá A, xã Tân Thạnh, nhiều hộ dân trang bị lu chứa nước mưa quanh nhà. Bà Trần Thị Thu Ba nói: “Gia đình tôi chủ động trang bị 14 lu để trữ nước mưa nhưng nhiều khi lu chưa đầy thì mùa khô đã đến. Không phải lúc nào cũng có điều kiện mua nước từ ghe nên phải sử dụng nước tiết kiệm. Khi trời mưa tôi tranh thủ hứng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ở khu vực này không thể khoan giếng vì nguồn nước bị nhiễm phèn và mặn, không sử dụng cho sinh hoạt”.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh Lê Minh Chính cho biết, trên địa bàn xã có 2 hệ thống cấp nước. Tuy nhiên, hiện 1 hệ thống cấp nước thiếu công suất phục vụ; hệ thống cấp nước còn lại do mực nước ngầm hạ thấp, hạn chế lưu lượng, đôi lúc độ mặn cao hơn bình thường. Do đó để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô, xã phối hợp Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường tỉnh bố trí quỹ đất để khoan 4 giếng tạo nguồn và nâng cấp hệ thống cấp nước đang xuống cấp, diện tích dự kiến khoảng 1.000m2, thời gian thực hiện dự kiến tháng 4/2026.
Tình trạng thiếu nước sạch tại các xã ven biển là bài toán lâu dài cần được quan tâm giải quyết. Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền với các giải pháp cấp nước tập trung cần sự chủ động thích ứng của người dân trong việc trữ nước và sử dụng tiết kiệm. Khi nguồn nước sạch được đảm bảo ổn định, không chỉ đời sống sinh hoạt được nâng cao mà còn góp phần tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở địa phương.
ÚT CHUYỀN