Vị đại đức nói đi đôi với làm

30/12/2025 - 06:54

 - Học tập và làm theo Bác, Đại đức Danh Tỉ - Phó Trụ trì chùa Đường Xuồng Mới, xã Định Hòa chọn cách sống giản dị, nói đi đôi với làm, lấy việc chăm lo đời sống đồng bào Khmer làm động lực. Những việc làm vì dân của đại đức đang lan tỏa giữa phum, sóc An Giang.

Đại đức Danh Tỉ tặng giấy khen, quà và xe đạp cho học sinh đạt thành tích cao trong học chữ Khmer dịp hè. Ảnh: DANH THÀNH

Từ thuở nhỏ, Đại đức Danh Tỉ sớm thấu hiểu những nhọc nhằn của đời sống vùng nông thôn. Khi chọn con đường tu học tại chùa Đường Xuồng Mới, Đại đức xác định rõ trách nhiệm của người có uy tín trong cộng đồng. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng, Đại đức Danh Tỉ luôn xem mỗi buổi thuyết giảng, mỗi lễ hội tôn giáo là dịp để nói cho dân hiểu, làm cho dân tin. Đại đức khéo léo lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng ngôn ngữ giản dị, dễ nghe, dễ nhớ, phù hợp với đời sống của đồng bào. “Học theo Bác, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là giúp bà con hiểu đúng, làm đúng. Khi bà con hiểu, tin thì sẽ tự giác chấp hành, không nghe theo kẻ xấu. Tôi cố gắng làm cầu nối để bà con yên tâm lao động, đoàn kết xây dựng quê hương”, Đại đức Danh Tỉ bày tỏ.

Không chỉ “nói”, vị sư chất phác này luôn gương mẫu “làm”. Từ vận động người dân đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, hỗ trợ sửa chữa trường học, đến hướng dẫn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương, Đại đức đều trực tiếp tham gia. “Quý nhất ở Đại đức là làm việc gì cũng đi đầu, xắn tay tham gia, nhờ vậy bà con tin và làm theo”, ông Danh Xuân, ngụ ấp Hòa Thanh nói.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, Đại đức Danh Tỉ còn quan tâm công tác an sinh xã hội. Việc trao quà cho hộ nghèo, hỗ trợ quan tài cho gia đình có người mất, thăm người già neo đơn, người bệnh… được Đại đức duy trì thường xuyên, không đợi đến phong trào hay dịp lễ lớn. Là hộ có hoàn cảnh khó khăn thường được Đại đức Danh Tỉ thăm, tặng quà, bà Thị Ni, ngụ ấp Hòa Thanh xúc động: “Tuổi cao nên tôi không còn làm gì ra tiền. Từ khi nhận được sự hỗ trợ thường xuyên của Đại đức, cuộc sống của tôi và nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn ở ấp ổn định hơn”.

Với những đóng góp bền bỉ, năm 2024, Đại đức Danh Tỉ được Ủy ban  nhân dân tỉnh tặng bằng khen có thành tích tiêu biểu trong phong trào phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; nhiều giấy khen của Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban nhân dân xã. Nhiều năm liền, Đại đức Danh Tỉ được người dân chọn là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của xã. Song, như cách sống giản dị mà Bác Hồ từng nêu gương, Đại đức xem đó là sự ghi nhận chung cho tập thể phật tử cùng đồng hành vì cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Định Hòa Chương Hoàng Tha cho biết: “Đại đức Danh Tỉ làm việc bằng cái tâm trong sáng. Từ sự kết nối của Đại đức với chính quyền địa phường, đồng bào Khmer ngày càng đoàn kết, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, đời sống ngày càng ổn định hơn”.

Từ mái chùa giữa phum, sóc, Đại đức Danh Tỉ đang góp phần lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác bằng những việc làm gần dân, thiết thực, nhân văn, để tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục thấm sâu trong đời sống đồng bào Khmer An Giang. “Tôi luôn tâm niệm, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, dù nhỏ cũng cố gắng làm đến nơi đến chốn. Thời gian tới, tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nguồn lực để chăm lo an sinh xã hội góp phần xây dựng phum, sóc Khmer ngày càng đoàn kết, ấm no”, Đại đức Danh Tỉ chia sẻ.

Năm 2025, chùa Đường Xuồng Mới tổ chức hơn 50 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 3.000 lượt đồng bào tham gia; trao hơn 380 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo; 170 suất học bổng, quà và xe đạp cho học sinh học tốt tiếng Khmer… tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

DANH THÀNH