Việt Nam giảm 1.500 ca nghi nhiễm Covid-19

06/04/2020 - 19:40

5 ngày qua, số trường hợp nghi nghiễm Covid-19 tại Việt Nam liên tục giảm, hiện còn hơn 3.100 ca nghi ngờ.

Hôm nay là ngày thứ 6 Việt Nam thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn quốc, đi kèm với đó là liên tiếp tin vui khi 3 ngày qua, số ca mắc Covid-19 liên tục giảm, từ 3 ca ngày 4-4 xuống còn 1 ca ngày 5-4 và trong sáng 6-4 chưa ghi nhận thêm ca nào.

Ngoài ra liên tiếp 5 ngày qua, số trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 cũng giảm mạnh. Cụ thể đến ngày 6-4, Việt Nam có 3.154 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly, theo dõi.

Trong khi cách đây 5 ngày, thời điểm 1-4, cả nước có tới 4.617 ca nghi nhiễm, ngày 3-4 giảm còn 4.557, đến ngày 4-4 giảm còn 3.736 ca. Như vậy, so với ngày cao điểm 1-4, số ca nhiễm mới đã giảm gần 1.500 người.

Người dân Hà Nội đến lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19. Ảnh: Trần Thường

Hiện cả nước đang còn cách ly, theo dõi hơn 67.000 người, trong đó, cách ly tại bệnh viện là 1.277 người, cách ly tại các cơ sở tập trung là hơn 42.000 người, gần 24.000 người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Tính đến ngày 6-4, cả nước có 241 ca mắc Covid-19, 91 ca đã được công bố khỏi bệnh, 150 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại 21 cơ sở y tế.

Hà Nội hiện là địa phương có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất cả nước với 99 ca, 664 người tiếp xúc gần vẫn đang được cách ly, hơn 18.000 người khác đang cách ly tại cộng đồng, trong đó cách ly và giám sát sức khỏe đối với 3.501 trường hợp người đi nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 7-3 đến nay.

Liên quan đến ổ dịch tại BV Bạch Mai, đến 5-4, các đơn vị đã rà soát được hơn 25.00 trường hợp tại cộng đồng, đã lấy xét nghiệm được 12.802 trường hợp, kết quả 4.405 âm tính, 4 dương tính, còn lại đang chờ kết quả.

Liên quan đến việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc bằng kỹ thuật test nhanh (sử dụng bộ kit của Hàn Quốc do Bộ Y tế cung cấp), Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đức Hiền cho biết, đến hết ngày 5-4, tổng số mẫu test nhanh thực hiện là 8.909 mẫu; trong đó có 35 trường hợp có kết quả dương tính. Tuy nhiên khi xét nghiệm lại bằng RT-PCR, 34-35 mẫu cho kết quả âm tính, 1 mẫu đang chờ kết quả.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá, tình hình dịch liên quan đến BV Bạch Mai có diễn biến phức tạp. Trong thời gian tới có thể có nhiều trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng.

TP.HCM có số ca mắc nhiều thứ 2 cả nước với 53 ca, trong đó 22 ca đã xuất viện.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị, duy có bệnh nhân 91 là phi công của Vietnam Airlines còn sốt cao, suy hô hấp, đang hỗ trợ thở máy, X-quang phổi còn hình ảnh tổn thương. Các bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định, đang được theo dõi điều trị.

Thành phố đang theo dõi, cách ly tập trung hơn 6.200 trường hợp tiếp xúc gần và theo dõi tại nhà hơn 1.400 trường hợp.

Trong ngày 5-4, thành phố hơn 2.300 người hoàn thành cách ly sau 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng hiện còn 38 ca nghi ngờ mắc Covid-19, trong đó có 3 người nước ngoài. Ngoài ra, thành phố đang cách ly tập trung gần 2.300 người và 1.600 người khác đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Cần Thơ hiện đã có gần 300 người đã hoàn thành thời gian cách ly được trở về gia đình.

Theo THÚY HẠNH (Vietnamnet)