Việt Nam lần đầu đăng cai Giải Siêu trí nhớ Thế giới 2025

13/12/2025 - 14:58

Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 (WMC 2025) chính thức diễn ra tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 13 - 14/12, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện đỉnh cao của thể thao trí tuệ toàn cầu. Giải đấu quy tụ gần 300 tuyển thủ đến từ gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, đánh dấu cột mốc quan trọng của Việt Nam trên bản đồ thể thao trí tuệ quốc tế.

Chú thích ảnh

WMC 2025 không chỉ là sự kiện thể thao trí tuệ quốc tế mà còn được kỳ vọng góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện trí nhớ, tư duy.

Theo ban tổ chức, các vận động viên tham gia giải WMC 2025 sẽ tranh tài ở 10 bộ môn khắt khe nhất của thể thao trí tuệ, bao gồm ghi nhớ số nhanh, hình ảnh trừu tượng, nghe nhớ số… Sau hơn ba thập kỷ phát triển, WMC được xem là đỉnh cao của bộ môn siêu trí nhớ, nơi những vận động viên sở hữu năng lực xử lý thông tin vượt trội hội tụ.

Việc được Hội đồng Thể thao trí tuệ thế giới (WMSC) trao quyền đăng cai không chỉ khẳng định năng lực tổ chức của Việt Nam mà còn cho thấy, sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò kiến tạo xu hướng mới trong lĩnh vực rèn luyện trí nhớ. Điểm nhấn lớn nhất của giải đấu năm nay là hệ thống chấm điểm kỹ thuật số thời gian thực, lần đầu tiên được áp dụng toàn diện. Công nghệ này giúp cập nhật kết quả ngay tại thời điểm thi, tăng mức độ minh bạch, đồng thời khiến cuộc đua trí tuệ trở nên kịch tính và trực quan hơn.

Một dấu ấn đặc biệt khác là sự xuất hiện của Cúp Luân lưu “Dòng chảy trí tuệ”, chiếc cúp được chế tác từ vàng, bạch kim, pha lê và kim cương. Biểu tượng này mang thông điệp “Passed by Nations - Raised by Champions”, thể hiện sự truyền nối giá trị trí tuệ giữa các thế hệ nhà vô địch và các quốc gia tham dự. Đây là lần đầu tiên giải đấu sở hữu một biểu tượng mang tính di sản do Việt Nam chủ trì thiết kế và chế tác.

Chú thích ảnh

Theo lịch trình, các vận động viên bắt đầu tranh tài từ ngày 13 - 14/12 tại TP Hồ Chí Minh .

Ông Nguyễn Phùng Phong, Phó chủ tịch WMSC, Phó trưởng ban chỉ đạo cuộc thi cho biết, ban trọng tài năm nay gồm 60 thành viên đến từ 24 quốc gia, được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, dưới sự dẫn dắt của Trưởng ban trọng tài Teo Kim Foo - người đã nhiều năm đồng hành cùng sự phát triển của bộ môn siêu trí nhớ toàn cầu. Ngoài ra, giải đấu năm nay cũng vinh dự chào đón sự hiện diện của huyền thoại siêu trí nhớ Dominic O’Brien, người từng 8 lần vô địch thế giới. Với vai trò Trưởng ban đạo đức, ông sẽ phối hợp cùng đội ngũ trọng tài bảo đảm sự liêm chính, công bằng tuyệt đối ở tất cả các nội dung thi.

Theo ông Nguyễn Phùng Phong, ở nhóm vận động viên, nhiều gương mặt nổi bật của thế giới góp mặt như Enrico Marraffa (Ý), Gunther Kasten (Đức), Naranzul Otgon Ulaan (Mông Cổ), Vishvaa Rajakumar (Ấn Độ) cùng đại diện Việt Nam - tuyển thủ Phương Trinh. Mông Cổ được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho các bộ huy chương nhờ lực lượng đồng đều, song giới chuyên môn nhận định cuộc đua năm nay vẫn nhiều bất ngờ khi các tuyển thủ đến từ Ý, Ấn Độ và Việt Nam đều sở hữu khả năng bứt tốc mạnh mẽ.

Chú thích ảnh

Nhà vô địch Siêu trí nhớ Mỹ John Graham tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ông Raymond Keene, Chủ tịch hội đồng Thể thao trí tuệ thế giới cho biết: “Tôi đã chứng kiến lịch sử của giải đấu suốt 34 năm, nhưng năng lượng và sự chuẩn bị của Việt Nam năm nay thực sự gây kinh ngạc. Với việc áp dụng công nghệ mới và tinh thần hiếu khách tuyệt vời, tôi tin WMC 2025 sẽ là kỳ giải giàu cảm xúc và bùng nổ nhiều kỷ lục nhất từ trước đến nay".

Theo ban tổ chức, WMC 2025 không chỉ là cuộc tranh tài của những bộ não siêu việt mà còn là cơ hội để lan tỏa phong trào rèn luyện trí tuệ trong cộng đồng, góp phần khẳng định giá trị của giáo dục tư duy và tiềm năng của não bộ con người trong kỷ nguyên phát triển mới. Giải năm nay do Tổ chức Siêu trí nhớ Việt Nam, Liên minh Kỷ lục thế giới và Tập đoàn Tâm Trí Lực cùng phối hợp tổ chức, dưới sự giám sát của Hội đồng trọng tài quốc tế.

Theo HOÀNG TUYẾT - VIẾT ÂM (Báo Tin tức và Dân tộc)