Việt Nam nhận gói hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 từ Saudi Arabia

05/08/2021 - 19:06

Gói viện trợ y tế trao tặng Chính phủ và Nhân dân Việt Nam nằm trong khoản ngân sách 500 triệu USD do Vương quốc Saudi Arabia hỗ trợ các nỗ lực quốc tế chống lại đại dịch.

Đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế tiếp nhận gói viện trợ y tế trị giá 500.000USD từ Đại biện lâm thời Đại sứ quán Saudi Arabia tại Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều 5-8, Thứ trưởng Trương Quốc Cường thay mặt Bộ Y tế tiếp nhận gói viện trợ y tế phòng chống dịch COVID-19 trị giá 500.000USD từ ông Wibar Abdullah I.Albaseer - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Saudi Arabia tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trương Quốc Cường cho biết đại dịch COVID-19 đã và đang tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội của các quốc gia khiến nhiều hoạt động kinh tế xã hội bị gián đoạn. Nhiều quốc gia đang phải tiến hành các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Diễn biến phức tạp của đại dịch đòi hỏi nỗ lực của các nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Thứ trưởng Trương Quốc Cường nhấn mạnh: “Việt Nam rất ấn tượng trước những biện pháp mạnh mẽ và hiệu quả của Chính phủ Saudi Arabia trong việc phòng chống và đẩy lùi COVID-19. Đặc biệt, chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 đã được triển khai mạnh mẽ đưa Saudi Arabia trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới.”

Thứ trưởng bày tỏ sự cảm kích về sự ủng hộ quý báu của Vương quốc Saudi Arabia. Sự hỗ trợ này ý nghĩa, là nguồn động viên cả về tinh thần và vật chất với Việt Nam trong giai đoạn khó khăn này. Bộ Y tế cam kết sẽ sử dụng hiệu quả món quà quý báu này trong công cuộc phòng chống dịch.

Gói viện trợ y tế nằm trong khoản ngân sách 500 triệu USD do Vương quốc Saudi Arabia hỗ trợ các nỗ lực quốc tế chống lại đại dịch. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Wibar Abdullah I.Albaseer cho biết gói viện trợ y tế trao tặng Chính phủ và Nhân dân Việt Nam nằm trong khoản ngân sách 500 triệu USD do Vương quốc Saudi Arabia hỗ trợ các nỗ lực quốc tế chống lại đại dịch.

Vẫn theo ông Wibar Abdullah I.Albaseer, gói viện trợ cho Việt Nam được thực hiện thông qua Trung tâm Cứu trợ và Nhân đạo Quốc vương Salman.

Theo Vietnamplus