Vĩnh Hòa chăm lo đời sống người dân

04/12/2025 - 05:00

 - Học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn, Đảng bộ xã Vĩnh Hòa tích cực chăm lo đời sống người dân, tạo điều kiện để bà con vươn lên thoát nghèo, cùng xây dựng quê hương.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Hòa Trương Trọng Thể, Đảng bộ xã triển khai chuyên đề “Cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm” và “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”. Trên cơ sở đó, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Đồng thời, phát huy nội lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Đảng ủy, chính quyền xã Vĩnh Hòa cùng đơn vị tài trợ bàn giao nhà cho gia đình người có công. Ảnh: THỦY TIÊN

“Xác định việc chăm lo đời sống Nhân dân là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, chúng tôi đã phát huy vai trò của từng cá nhân, cộng đồng trong việc tạo điều kiện để bà con nâng cao đời sống, trong đó nhấn mạnh việc hỗ trợ để hộ nghèo tự bảo đảm điều kiện sống, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội”, ông Trương Trọng Thể nhấn mạnh.

Thực hiện kế hoạch triển khai chuyên đề, từ tháng 10/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Hòa quán triệt các nội dung chính về trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 197-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, đẩy mạnh nghiên cứu tư tưởng và tấm gương của Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân.

Trên cơ sở triển khai của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung cụ thể, thiết thực về việc trách nhiệm nêu gương, nhất là đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chủ động tham mưu Đảng ủy, phối hợp Ủy ban nhân dân xã, các đoàn thể, ấp và nhà hảo tâm xây dựng mô hình hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và người yếu thế trong xã hội từng bước vươn lên thoát nghèo, hướng đến giảm nghèo bền vững. Từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân xã hỗ trợ hàng chục hộ nghèo vay vốn phát triển mô hình trồng lúa, nuôi tôm càng xanh, chăn nuôi heo, trồng rau màu; quản lý hiệu quả 16 dự án, với tổng vốn hơn 1,1 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều nông dân.

Đảng bộ xã Vĩnh Hòa huy động nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống người dân. Ảnh: THỦY TIÊN

Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Hòa phối hợp, tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn giúp phụ nữ, thanh niên có việc làm ổn định sau học nghề. Từ những nỗ lực ấy, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã Vĩnh Hòa giảm đáng kể. Nhiều hộ từng là hộ nghèo vươn lên khá giả, trở thành hạt nhân tích cực trong các phong trào ở địa phương.

Đặc biệt, hệ thống chính trị địa phương còn quan tâm hỗ trợ nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Là gia đình có công với cách mạng, được địa phương hỗ trợ căn nhà mới, bà Thị Dậy, ngụ ấp Cạn Vàm A phấn khởi nói: “Xin cảm ơn địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện để gia đình tôi được an cư lạc nghiệp. Chúng tôi sẽ chăm lo lao động để nâng cao đời sống”.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hòa Nguyễn Trung Hiền thông tin: “Chúng tôi xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Mục tiêu không chỉ giúp người dân thoát nghèo trước mắt mà phải thoát nghèo bền vững, có điều kiện đóng góp trở lại cho cộng đồng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình sinh kế hiệu quả, kết nối thêm nguồn lực xã hội để giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên”.

Những kết quả đạt được trong công tác chăm lo cho đời sống Nhân dân của Đảng bộ xã Vĩnh Hòa là minh chứng cho tinh thần “lấy dân làm gốc”, từ đó tạo mối đoàn kết, gắn bó chặt chẽ giữa Đảng bộ với Nhân dân, cùng phấn đấu xây dựng vùng đất Vĩnh Hòa anh hùng ngày càng phát triển.

Trong quý III/2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Hòa phối hợp nhà hảo tâm tặng hơn 4.500 suất quà, 2 căn nhà đại đoàn kết, tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Đồng thời, tặng hàng chục xe đạp, xe lăn… cho người nghèo, người già neo đơn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

THANH TIẾN - THỦY TIÊN