Vĩnh Hòa chọn khâu đột phá để bứt lên

25/12/2025 - 05:00

 - Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Vĩnh Hòa nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết bằng những việc làm thiết thực. Từ đầu tư hạ tầng, phát triển nông nghiệp đến xây dựng chính quyền số, địa phương từng bước tạo đột phá ở những khâu then chốt, khơi thông nguồn lực và mở ra hướng phát triển mới cho xã sau sáp nhập.

Nông dân xã Vĩnh Hòa duy trì và phát triển mô hình tôm - lúa hiệu quả. Ảnh: THỦY TIÊN

Xã Vĩnh Hòa sau sáp nhập có diện tích hơn 146km2, hơn 51.000 dân. Đảng bộ xã Vĩnh Hòa đề ra 3 khâu đột phá quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra ngay từ những ngày, tháng đầu nhiệm kỳ. Thứ nhất, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng thủy lợi, xây dựng, dịch vụ thu hút nhà đầu tư vào khu đô thị mới, trung tâm thương mại, chợ truyền thống và cơ sở chế biến nông sản. Thứ hai, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, sạch, hữu cơ, chất lượng cao; nâng cao kinh tế tập thể, phát triển sản phẩm OCOP và tham gia đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thứ ba, ứng dụng khoa học, công nghệ vào xây dựng chính quyền số.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Hòa Trương Trọng Thể, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần I, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực. “Đảng ủy xã tổ chức hội nghị học tập nghị quyết, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến chi bộ ấp, huy động sự đồng thuận, chung tay của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quá trình thực hiện. Cấp ủy thường xuyên họp bàn, rà soát, đánh giá thực trạng, kịp thời xác định những khâu yếu, khó khăn, từ đó đề ra giải pháp cụ thể, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo”, ông Trương Trọng Thể cho biết.

Đối với khâu đột phá ứng dụng khoa học, công nghệ vào xây dựng chính quyền số, xã chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số. Những buổi bình dân học vụ số được tổ chức tại ấp, đơn vị, cầm tay chỉ việc, giải thích ngắn gọn, dễ hiểu, gắn liền với nhu cầu thực tế của người dân, nhờ đó nhiều người dân đã biết cài đặt và sử dụng ứng dụng VneID, ứng dụng ngân hàng... Họ dễ dàng tiếp cận dịch vụ công, mở ra cơ hội tiêu thụ nông sản địa phương đến các nơi khác, giảm chi phí trung gian, tăng thu nhập.

Hiện nay, xã Vĩnh Hòa tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hiên đại, toàn diện, phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với liên kết tiêu thụ. “Chúng tôi phấn đấu thực hiện hiệu quả đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác; duy trì và phát triển sản phẩm được công nhận nhãn hiệu tập thể và một số sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP của xã để quảng bá thương hiệu và phát triển thị trường...”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa Lại An Nhân chia sẻ.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, Đảng bộ xã Vĩnh Hòa quyết tâm thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

THỦY TIÊN