
Chị Trần Ngọc Bích thử nghiệm nuôi cá chạch lấu, rô biển ven sông Cái Lớn. Ảnh: THỦY TIÊN
Mở rộng không gian để tăng trưởng
Sau sáp nhập, xã Vĩnh Hòa có diện tích tự nhiên hơn 146km2, dân số hơn 51.600 người. Đây là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng phát triển từ nông nghiệp đến thương mại, dịch vụ.
Những năm qua, xã Vĩnh Hòa tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi theo hướng hình thành vùng sản xuất tập trung, kết hợp đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Xã phát triển các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
Đường bộ có quốc lộ 63, đường tỉnh 966, đường ven sông Cái Lớn kết nối với các xã trong vùng U Minh Thượng, giao thông nông thôn được bê tông hóa rộng khắp; đường thủy có sông Cái Lớn qua địa bàn xã và hệ thống sông, kênh kết nối… là lợi thế quan trọng để Vĩnh Hòa phát triển kinh tế.
Giai đoạn 2020 - 2025, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 2.954 tỷ đồng, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng hơn 1.291 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế địa phương, đóng góp hơn 5.000 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống và tăng thu nhập cho người dân.
Thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã ngày càng phát triển về chất lượng và số lượng, quy mô hoạt động được tăng lên. Hiện toàn xã có 84 doanh nghiệp và 1.400 hộ kinh doanh gia đình đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm cho người dân.
Điểm nhấn rõ nét là việc lãnh đạo sản xuất theo các tiểu vùng đạt mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất vùng tôm - lúa và vùng ven sông Cái Lớn tăng 11%, vùng 2 vụ lúa tăng 10%. “Xã hình thành các tiểu vùng sản xuất: Vùng tôm - lúa với diện tích hơn 4.676ha, mô hình nuôi tôm hữu cơ, trồng lúa chất lượng cao được triển khai thực hiện phù hợp với sinh thái, thổ nhưỡng của vùng.
Vùng 2 vụ lúa kết hợp trồng màu với diện tích 6.350ha. Vùng ven sông Cái Lớn tập trung sản xuất mô hình tôm - lúa kết hợp các loài thủy sản khác... Do có định hướng đúng đắn và biết khai thác nội lực trong dân nên Vĩnh Hòa tạo được sự chuyển biến mạnh trong phát triển kinh tế các vùng này”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa Lại An Nhân chia sẻ.
Khuyến khích và nhân rộng mô hình mới
Theo ông Lại An Nhân, mục tiêu xã Vĩnh Hòa đặt ra trong giai đoạn 2025 - 2030 là đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng chuyển nhanh từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất. Xã tập trung phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, tăng giá trị trên đơn vị diện tích gắn với chuỗi giá trị. Đồng thời, hình thành các vùng chuyên canh nông sản chủ lực, ứng dụng khoa học, công nghệ; tập trung chỉ đạo ổn định sản xuất đúng quy hoạch theo 3 tiểu vùng...
Tận dụng lợi thế vùng ven sông Cái Lớn, nhiều hộ dân xã Vĩnh Hòa mạnh dạn thử nghiệm mô hình nuôi trồng thủy sản nước lợ; tận dụng nguồn nước lợ tự nhiên để giảm chi phí xử lý, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.
Chị Hoàng Thị Thoa, ngụ xã Vĩnh Hòa tiên phong thử nghiệm mô hình nuôi cá trong bè, với chủ lực là cá rô và cá lóc kết hợp nuôi tôm, cua. Mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới cho người dân địa phương.
“Gia đình tôi thực hiện mô hình nuôi tôm, cua hơn 1 năm rồi, còn cá thì mới thử nghiệm. Nguồn nước ở đây tự nhiên, nuôi cá không cần thay nước nên cá lớn đều. Nếu nuôi thành công, tôi sẽ mở rộng mô hình để nâng cao thu nhập”, chị Thoa chia sẻ.
Thử nghiệm mô hình nuôi cá nước lợ ven sông Cái Lớn, chị Trần Ngọc Bích đầu tư 2 bè với số vốn hơn 60 triệu đồng, thả nuôi hơn 2.000 con cá rô biển, cá chạch lấu, cá tai tượng. Để việc nuôi có hiệu quả, vợ chồng chị học hỏi người có kinh nghiệm về nuôi trồng thủy sản ven sông để áp dụng cho gia đình.
“Gia đình tôi chọn nuôi các loại cá này là vì chúng thích nghi khá tốt với nước lợ và có giá trị kinh tế cao. Khi thử nghiệm mô hình, trại bán con giống có hỗ trợ kỹ thuật và cam kết hỗ trợ đầu ra nên tôi cũng yên tâm. Nếu mô hình mang lại hiệu quả thì người dân nơi đây sẽ phát triển hơn”, chị Bích nói.
Mô hình nuôi cá nước lợ ven sông cũng là một trong những định hướng phát triển nông nghiệp bền vững được xã Vĩnh Hòa khuyến khích và nhân rộng trong thời gian tới.
“Tiêu chí đặt ra đầu tiên là hiệu quả kinh tế nhưng không ảnh hưởng đến môi trường, đồng thời đảm bảo sản phẩm phải sạch gắn với tiêu chuẩn OCOP để quảng bá sản phẩm địa phương tới các vùng trong cả nước, thậm chí xuất khẩu…”, ông Lại An Nhân khẳng định.
THỦY TIÊN - PHẠM HOA