
Phường Vĩnh Tế vận động quỹ vì người nghèo hỗ trợ người dân. Ảnh: THANH TIẾN
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Tế Trang Công Cường cho biết: “Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Đảng ủy phường luôn quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, hoàn cảnh yếu thế trong xã hội. Trong cuộc họp giao ban, hội nghị chuyên đề, chúng tôi luôn yêu cầu chi bộ, đảng bộ trực thuộc phải quán triệt tinh thần “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm”. Tinh thần đó phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong nghị quyết, kế hoạch của chi bộ, đảng bộ”.
Theo ông Trang Công Cường, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy phường, công tác vận động nguồn lực của địa phương đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, trong năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường vận động nguồn lực xây nhà đại đoàn kết, tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, tặng xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi… được hơn 843 triệu đồng tiền mặt, hiện vật quy ra tiền hơn 741 triệu đồng.
Cùng với đó, địa phương kết nối xóa nợ cho 23 hộ dân, số tiền gần 530 triệu đồng; vận động tiền mặt hỗ trợ đồng bào phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ gần 320 triệu đồng, hiện vật quy ra tiền gần 380 triệu đồng. Mỗi tháng, địa phương định kỳ hỗ trợ quà, gạo, nhu yếu phẩm cho hơn 300 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
Phó Bí thư Chi bộ khóm Vĩnh Phước 1 Nguyễn Thị Bích Phượng thông tin: “Chúng tôi hiểu rõ hoàn cảnh của bà con. Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo phường, chúng tôi tích cực hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khóm. Từ tháng 7/2025 đến nay, Chi bộ khóm vận động xây 1 căn nhà, sửa chữa 1 căn; vận động hơn 2 tấn gạo hỗ trợ bà con. Chúng tôi sẽ vận động thêm 500kg gạo để hỗ trợ bà con đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026”.
Vui mừng khi được hỗ trợ căn nhà mới, ông Lê Văn Bình, ngụ khóm Vĩnh Phước 1 chia sẻ: “Tôi mơ ước đã lâu nhưng không đủ điều kiện xây dựng. Nay được địa phương hỗ trợ, tôi phấn khởi lắm! Về căn nhà mới sau một ngày lao động, tôi có thêm động lực để phấn đấu vươn lên. Tôi rất biết ơn sự quan tâm của địa phương, nhà hảo tâm”. Không riêng ông Lê Văn Bình, những hộ được tặng nhà đại đoàn kết trước thềm xuân mới như bà Trần Thị Được, ngụ khóm Cây Châm, bà Nguyễn Thị Chính, khóm Vĩnh Đông 2, ông Huỳnh Ngọc Vui, ngụ khóm Mỹ Phú… đều vô cùng phấn khởi. Với họ, mái ấm có được từ sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các nhà hảo tâm là nguồn động lực to lớn. Tết này, họ sẽ vui xuân trong căn nhà ấm cúng, khang trang.
Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội nhiều năm qua, Ban quản trị lăng miếu Núi Sam là địa chỉ tin cậy cho những hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo địa phương, Ban quản trị lăng miếu Núi Sam còn tặng quà, hỗ trợ mảnh đời lang thang, cơ nhỡ. Ông Nguyễn Phúc Hoan - Trưởng Ban thông tin: “Chúng tôi xác định chăm lo an sinh xã hội là một phần quan trọng trong mục tiêu hướng tới cộng đồng. Ban quản trị đón nhận sự đóng góp của khách thập phương nên dùng nguồn lực đó hỗ trợ lại cộng đồng, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Đây là việc nên làm, đúng với truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam”.
Nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo đón Tết Nguyên đán năm 2026 đầm ấm, địa phương đã phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo, kêu gọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm, kết quả tiếp nhận gần 1 tỷ đồng. “Trước thềm xuân mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Tế sẽ tổ chức “Phiên chợ xuân yêu thương”, với 1.000 phần quà dành cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 500.000 đồng/phần. Bên cạnh đó, tiếp tục xây mới 6 căn nhà đại đoàn kết để bà con an tâm lao động, vươn lên thoát nghèo”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Tế Huỳnh Thị Thu Trang cho hay.
Theo ông Trang Công Cường, trong năm 2026, phường Vĩnh tế tiếp tục quan tâm chỉ đạo chi bộ, đảng bộ phát động trong đảng viên và Nhân dân tiếp tục tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tạo mối đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền với Nhân dân, tiếp tục duy trì chỉ tiêu không còn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường đến năm 2030, cùng phấn đấu xây dựng Vĩnh Tế trở thành đô thị di sản văn hóa đặc sắc trong tương lai.
THANH TIẾN